Tham dự Hội nghị có bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hải Dương; các doanh nghiệp trong Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, phân phối, chế biến nông sản,… hợp tác xã chợ, Ban quản lý chợ, công ty kinh doanh chợ đầu mối tiêu thụ nông sản.
Vải thiều là một trong những sản phẩm nông sản nổi tiếng của Việt Nam được trồng nhiều nhất tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hải Dương với thời gian thu hoạch trong khoảng 2 tuần. Năm 2013, với tổng diện tích trồng vải tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hải Dương khoảng 42.000 ha, sản lượng đạt khoảng 176.000 tấn quả tươi. Trong đó, diện tích vải áp dụng theo tiêu chuẩn VIETGAP khoảng 7.532 ha, sản lượng khoảng 35.260 tấn. Tiêu thụ tại thị trường trong nước chiếm 60% sản lượng, xuất khẩu chiếm khoảng 40% sản lượng. Dự kiến năm 2014, với tổng diện tích trồng vải tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hải Dương khoảng 43.000 ha, tăng hơn năm 2013 khoảng 2,3%, tương ứng 1.000 ha, sản lượng đạt khoảng 190.000 tấn quả tươi tăng so với năm 2013 khoảng 13,6%, tương ứng khoảng 24.000 tấn.
Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hải Dương đã giới thiệu cho các đại biểu tham dự hội nghị về sản phẩm vải thiều của địa phương, kết nối cung cầu giữa các đầu mối thu mua với các đầu mối tiêu thụ vải thiều nhằm giúp tiêu thụ vải thiều đến mọi vùng, miền của tổ quốc, giúp cho người dân Việt Nam được sử dụng những quả vải tươi với chất lượng và giá cả hợp lý.
Để quả vải có thể thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường trong nước, đại diện cho 2 tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, ông Bùi Văn Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị: "Mong các địa phương trong thông tin tuyên truyền phối hợp để thu thập và cung cấp các thông tin về diễn biến tình hình thị trường tại các tỉnh, về số lượng, hàng bán, về giá cả và các điều kiện thuận lợi của địa phương để giúp cho chúng tôi định hướng thị trường tiêu thụ của mình tốt hơn. Đối với các doanh nhân, chúng tôi mong rằng là các doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ vải thiểu tiếp tục quan tâm để phối hợp hợp tác và tạo điều kiện cho quả vải của chúng tôi mở rộng ra thị trường trong nước".
Trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã triển khai một số biện pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa nông sản trong đó có vải thiều, cụ thể như: chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước; mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; chương trình kết nối giữa các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty với doanh nghiệp thu mua nông sản của nông dân để tạo cầu nối cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân và tiêu thụ trực tiếp nông sản cho nông dân; chương trình “Chắp nối cung - cầu hàng hóa giữa các cơ sở sản xuất hàng công nghiệp nông thôn với các kênh phân phối hàng hóa nội địa truyền thống và hiện đại”; các chương trình hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Nhằm tăng cường năng lực tiêu thụ nông sản trong đó có vải thiều trong thời gian tới, Bộ Công Thương nói chung và TPHCM nói riêng sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình công tác như triển khai chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến trong nước đến các nhà phân phối. Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết: "Hàng tháng, hàng tuần, các doanh nghiệp có những chuyến hàng đưa hàng hóa đến các khu công nghiệp, khu chế xuất để làm sao đưa sản phẩm nông nghiệp của người nông dân đến tay người tiêu dùng. Và không chỉ dừng lại ở đó, quan điểm của lãnh đạo thành phố thể hiện tích cực thông qua việc nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, để giá cả từng sản phẩm tăng hơn, giúp cho thu nhập người nông dân cao hơn, và cũng đã kết nối thị trường thông qua các buổi ký kết hợp đồng với các nhà hàng, khách sạn, hệ thống thương mại, các chợ truyền thống, kể cả giải quyết đầu ra hàng nông sản của nông dân TPHCM và nông dân các tỉnh, thành".
Việc thường xuyên tổ chức với quy mô rộng hơn chương trình kết nối cung - cầu để kết nối giữa vùng sản xuất nông sản, thủy sản với hệ thống phân phối, gắn với việc tạo nguồn hàng ổn định thông qua chương trình Bình ổn thị trường và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với đề án “Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển theo quy mô lớn nhằm đem lại lợi ích cho người sản xuất và người tiêu dùng.
Bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương nêu định hướng: "Chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay Bộ Công Thương được Chính phủ giao xây dựng và đang triển khai thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, trong đó chú trọng vào 3 lĩnh vực: xúc tiến thương mại cho xuất khẩu, xúc tiến thương mại nội địa và xúc tiến thương mại cho biên giới và hải đảo. Các chương trình xúc tiến thương mại này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đưa các sản phẩm nói chung, trong đó có sản phẩm nông sản nói riêng xúc tiến ra thị trường thế giới. Hiện nay, Việt Nam chúng ta đã có quan hệ với 220 nước và vùng lãnh thổ thì đây cũng là một thị trường rộng lớn, mở thị trường cho các doanh nghiệp của chúng ta".
Tại hội nghị cũng đã diễn ra buổi ký kết biên bản giữa các Sở Công Thương về việc hỗ trợ tiêu thụ quả vải; ký kết biên bản thỏa thuận tiêu thụ quả vải giữa đại diện lãnh đạo các huyện Lục Ngạn, huyện Thanh Hà và thị xã Chí Linh với các đầu mối tiêu thụ.

