Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

(VOH) - Sáng nay, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm tại quận Thủ Đức.

Theo báo cáo của lãnh đạo quận, dự án tuyến xe điện ngầm số 1 Bến Thành - Suối Tiên hiện chỉ còn 1 trường hợp duy nhất của Công ty Phú Đức là chưa di dời. Ngoài ra, một số hộ dân đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng nay quay trở lại tụ tập, khiếu nại, so sánh giá tiền bồi thường giữa các dự án do dự án mở rộng xa lộ và tuyến xe điện ngầm Bến Thành – Suối Tiên nằm liền kề nhau. Quận Thủ Đức đang tiến hành vận động, giải thích để bà con hiểu, thực hiện chủ trương của nhà nước.

Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND thành phố giao quận Thủ Đức phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương giải quyết khâu đền bù giải tỏa, chậm nhất đến ngày 31/12/2013 phải bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công tuyến xe điện ngầm số 1: "Chúng ta kiên trì kết hợp với công tác vận động thiết phục bà con, đây là lợi ích của đất nước, chúng ta phải đi vay mượn rồi chúng ta phải trả, bên cạnh vốn đối ứng từ ngân sách của thành phố phục vụ cho công tác giải tỏa đền bù. Vì vậy chúng ta làm với tinh thần khách quan trung thực với dân".


Công trường xây dựng tuyến xe điện ngầm Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh: TTO.