Tham tán thương mại– Cầu nối đẩy mạnh xuất khẩu

(VOH) - Năm 2013, dự báo nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục tồn tại nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để duy trì sự ổn định, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt, thì các hoạt động khai thác sâu thị trường tiềm năng, tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới là hướng đi khả quan.
Xuất khẩu gạo,ảnh: baohaiquan

Năm 2012, Liên minh châu Âu (EU) vươn lên vị trí thứ nhất, trở thành thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch đạt trên 20 tỷ USD và chiếm 17,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Mức tiêu thụ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam của Liên minh châu Âu (EU) là 7,7% lớn hơn cả Trung Quốc; đồng thời thặng dư của Việt Nam với EU là 11,5 tỷ USD và Hoa Kỳ là 14,9 tỷ USD đã giúp khắc phục tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Việt Nam. Hiệp định Thương mại tự do song phương Việt Nam- Liên minh châu Âu (EU) được ký kết, ngoài việc mang lại việc giảm thuế quan từ 11,7% xuống 0%, tạo động lực tăng trưởng cho các ngành xuất khẩu, còn tạo cơ hội trong các lĩnh vực nâng cao thương hiệu Việt Nam.

Nhật Bản là thị trường xuất nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam với rất nhiều tiềm năng. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước tăng cao, ổn định và cán cân thương mại cân bằng. Tính riêng năm 2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước đạt trên 24,6 triệu USD. Đặc biệt, thương mại hai nước nhiều năm qua không áp dụng biện pháp chống bán phá giá, trợ cấp như Mỹ và một số nước Liên minh

châu Âu (EU). Các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng là: dệt may, thủy sản, hàng cơ khí, gỗ và sản phẩm gỗ, giày dép và hàng nông sản. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chú trọng những yêu cầu khắt khe về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như sự cạnh tranh khốc liệt khi thâm nhập thị trường tiềm năng nhưng khó tính này. Nói về vấn đề chống bán phá giá tại thị trường Nhật Bản, Tham tán thương mại VN tại Nhật Bản- ông Nguyễn Trung Dũng khẳng định:


Nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội trong khắp các lĩnh vực, từ tài chính cho đến khách sạn và chế biến thực phẩm tại Myanmar- đất nước khoảng 60 triệu dân tại khu vực kinh tế năng động nhất thế giới đang mở cửa đón hoạt động kinh doanh từ nước ngoài với nguồn tài nguyên dồi dào và nhu cầu người dân đối với sản phẩm và dịch vụ ở mức cao. Người dân khao khát nhiều thứ sau thời gian dài đất nước đóng cửa. Hiện ở Myanmar, rất ít người sở hữu ô tô, gần như vắng bóng siêu thị và trung tâm mua sắm. Khai thác thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam cần có chiến lược trong tiếp cận thị trường, cạnh tranh với hàng biên mậu, thận trọng với nguy cơ mất thương hiệu quốc gia và để đưa hàng đến Myanma, Việt Nam vẫn chưa có đường vận tải biển. Tham tán thương mại Việt Nam tại Myama cho biết thêm:



Việt Nam và Úc là 2 nền kinh tế mang tính bổ sung cho nhau nhiều hơn là cạnh tranh, quan hệ kinh tế thương mại của Việt Nam và Úc đang ngày càng phát triển mạnh. Úc có nhu cầu nhập khẩu lớn về các mặt hàng sử dụng nhiều lao động như: may mặc, da giày, đồ gỗ, thủy sản- đây lại là những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam. Úc tuy có dân số không đông nhưng GDP bình quân đầu người rất cao, khoảng 60.000 AUD/người/năm cho thấy tại đây có một sức mua rất lớn. Bàn về vấn đề thâm nhập, khai thác thị trường Úc, ông Nguyễn Bảo, tham tán thương mại Việt Nam tại úc khuyến cáo:


Nhấn mạnh vai trò của tham tá
n thương mại: là nhịp cầu kết nối giao thương quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam và các thị trường nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói:


Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm, xu hướng bảo hộ dự báo sẽ gia tăng. Chính phủ các quốc gia sẽ tiếp tục đưa ra nhiều biện pháp nhằm bảo vệ doanh nghiệp trong nước thông qua chính sách tỷ giá, các biện pháp kỹ thuật, các biện pháp chống bán phá giá. Các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin kịp thời để chọn thị trường có điều kiện phù hợp với thế mạnh của mình để khai thác hiệu quả nhất.