Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SX, tiêu thụ lúa, gạo và thủy sản vùng ĐBSCL

Ngày 5.7, tại Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo và thủy sản vùng ĐBSCL năm 2013, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, đề xuất trực tiếp những giải pháp để phát triển sản xuất lúa gạo, thủy sản.


Thu hoạch lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: internet.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát cho rằng diễn biến giá lương thực, thủy sản thấp hiện nay chỉ là vấn đề trước mắt, do vậy cần làm tốt công tác tạm trữ lúa gạo, nhằm giữ giá, đảm bảo lợi nhuận cho người nông dân trồng lúa. Lãnh đạo Bộ NNPTNT cũng đồng tình với đề xuất của nhiều doanh nghiệp, địa phương về việc phải sớm nghiên cứu để đưa ra được một số giống lúa ưu việt, của riêng Việt Nam, từ đó mang lại giá trị thương hiệu cho hạt gạo xuất khẩu Việt Nam.

Tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, chỉ trong 5 năm vừa qua, tín dụng cho nông nghiệp-nông thôn đã tăng hơn 2,3 lần. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng khẳng định, sẽ tiếp tục ưu tiên tín dụng cho khu vực nông nghiệp-nông thôn nói chung, sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, thủy sản vùng ĐBSCL nói riêng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đưa ra những đề nghị hết sức cụ thể đối với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản; mở rộng, phát triển thị trường, ưu tiên tín dụng cho sản xuất, tín dụng cho thu mua, cho xuất khẩu. Trước tình trạng doanh nghiệp phát triển tự phát, cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng tới uy tín, thương hiệu, giá cả của sản phẩm nông nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước phải đưa ra tiêu chí, tiêu chuẩn cho hoạt động của các doanh nghiệp trên từng địa bàn. Phó Thủ tướng cho biết thêm:


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai các chính sách về khuyến nông, khuyến ngư, các chính sách hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Giá xuất khẩu gạo bình quân đạt 431 USD/tấn

Chiều 5.7, tại Cần Thơ, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu gần 3,5 triệu tấn gạo, trị giá FOB đạt trên 1,5 tỷ USD. Giá xuất khẩu bình quân đạt 431 USD/tấn. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng tăng trên 2,5% nhưng trị giá FOB giảm trên 2%, giá xuất khẩu bình quân giảm trên 20 USD/tấn.