Tháo gỡ ngay trong điều kiện cho vay

(VOH) - Vấn đề giãn giảm lãi suất cho các doanh nghiệp, tạo cơ chế vay… để cứu lấy doanh nghiệp, cơ chế hỗ trợ của ngân hàng đối với doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm… Đây là những vấn đề được nhiều đại biểu HĐND quan tâm và đặt ra trong buổi thảo luận tại tổ chiều nay 11/7
Vấn đề giãn giảm lãi suất cho các doanh nghiệp, tạo cơ chế vay để cứu lấy doanh nghiệp, cơ chế hỗ trợ của ngân hàng được nhiều đại biểu HĐND quan tâm (ảnh: Info)

Trong phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8 diễn ra chiều nay, vấn đề giãn - giảm lãi suất cho các doanh nghiệp, Đại biểu Văn Đức Mười nhận định: có nhiều yếu tố tác động đến các mặt của nền kinh tế, những tác động mang tính chất dây chuyền, sức mua giảm, dẫn đến phân khúc thị trường, hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng. Đại biểu Văn Đức Mười cho rằng: 6 chương trình đột phá của TPHCM chưa đủ ngấm sâu, chưa được như sự kỳ vọng. Triển khai chỉ hơn 1 năm, trong công tác điều hành của TP chủ yếu là ban hành các văn bản chỉ đạo. Chưa kể, chương trình triển khai ngay trong thời điểm khó khăn do kinh tế suy giảm nên tác động không nhỏ đến chương trình.

Tuy nhiên, các chương trình này đã đạt những kết quả nhất định. Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đã giúp cơ cấu kinh tế, tỷ trọng ngành chuyển dịch đúng hướng. Đặc biệt, với quyết định 33 của UBND TPHCM về hỗ trợ vốn tín dụng cho các dự án kích cầu, đã giải quyết được 32 dự án, có tác động mạnh đến việc bước đầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ngoài ra, việc tổ chức, sắp xếp mạng lưới phân phối hàng hóa cũng đạt kết quả nhất định.

Rõ nét nhất là Tp đã đầu tư, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, nông thôn, tam nông ở vùng sâu vùng xa tác động lớn đến tốc độ tăng trưởng của Tp. Đại biểu Văn Đức Mười nêu ý kiến:

Về phía ngân hàng, đại biểu Nguyễn Hoàng Minh cho biết:

Trong thời gian qua, Ngành Ngân hàng đã triển khai Các cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp về vốn, lãi suất, thị trường, hàng tồn kho. Đáng chú ý, ngành ngân hàng đã thực hiện 6 giải pháp chính trước ngày 15/7, các ngân hàng sẽ đồng loạt kéo giảm dưới 15% các hợp đồng cũ cho vay. Chỉ trong 2 tháng, ngân hàng đã 5 lần giảm lãi suất, lãi suất cho vay hiện nay tối đa 15%.

Ngành Ngân hàng cũng đã miễn giãn- giảm lãi tự vay, mở rộng các đối tượng cho vay và giảm lãi suất đầu vào cho các doanh nghiệp. Đại biểu Nguyễn Hoàng Minh cho biết:

Đại biểu Lâm Thiếu Quân cho rằng những đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm chưa phản ánh hết thực tế. Tuy Thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp kiềm chế lạm phát song vẫn còn đó những điều còn trăn trở. Hiện nay doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, người tiêu dùng thì e dè trong chi tiêu. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển nền kinh tế. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp được vay lãi suất thấp còn rất ít, nên không thể triển khai sản xuất, ảnh hưởng đến vấn đề giải quyết việc làm, đại biểu bày tỏ sự lo ngại số thu ngân sách giảm lớn vào cuối năm 2012. Đại biểu Lâm Thiếu Quân đề xuất Thành phố cần có chính sách giảm thuế kịp thời, nhằm giúp cho những doanh nghiệp giảm khó khăn. Ngoài ra, đại biểu còn nêu kiến nghị giảm mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động, ông cho biết:

Còn với đại biểu Từ Minh Thiện thì cho rằng cần quan tâm hơn nữa đến nguồn nhân lực dành cho mọi lĩnh vực. Nhà nước nên dành ngân sách đầu tư, tạo chính sách, hành lang cho những doanh nghiệp nào đáp ứng yêu cầu và bản thân doanh nghiệp phải tự vận động. Tiếp đó, đại biểu Thiện cũng nêu một vấn đề quan trọng, đó là những kiến nghị của cử tri, hiện nay HĐND còn bị động trong khâu nhận thông tin và phản hồi thông tin của cử tri. Vì vậy, nên đầu tư vào nội dung này bằng ứng dụng công nghệ thông tin, đại biểu Từ Minh Thiện nhấn mạnh: