Thị trường bán lẻ sẽ cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp trong nước có chiến lược mới trụ vững

(VOH) - Từ cuối năm 2014, thị trường bán lẻ Việt Nam đón nhận làn sóng phát triển lớn mạnh của các doanh nghiệp hiện hữu và sự gia nhập của các “đại gia” nước ngoài. Tốc độ gia nhập, phát triển sẽ gia tăng nhiều hơn, cùng với đó là sự luân chuyển vốn, công nghệ, hàng hóa,…

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa. Ảnh minh họa: danviet

Bắt đầu từ tháng 1/2015, Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ theo cam kết khi gia nhập WTO. Hàng loạt đại gia bán lẻ nước ngoài đang ồ ạt đầu tư vào Việt Nam và hoạch định những chiến lược “khủng” để chiếm lĩnh thị trường. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các nhà bán lẻ nội địa sẽ phải chịu sức ép cạnh tranh khốc liệt để tồn tại và phát triển.

Xoay quanh vấn đề này, bên lề kỳ họp Quốc hội, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.