Thu hồi 95% mặt bằng dự án công viên Safari Củ Chi

(VOH) - Đến nay, chủ đầu tư Thảo cầm viên Sài Gòn đã thu hồi được 95% mặt bằng của dự án công viên hoang dã Safari Củ Chi.

Nhờ đó, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã phủ xanh xong 170 ha và trong năm 2013 này đang tiếp tục trồng các loại cây xanh giai đoạn 2 trên nền đất rộng 220 ha trong khi chờ đầu tư các công trình trong 9 khu vực của dự án.

5% mặt bằng còn lại chủ yếu vướng khiếu nại về đơn giá và những vấn đề liên quan đến nội bộ của các hộ dân bị giải tỏa, Ban bồi thường-giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi đã làm công văn kiến nghị thành phố điều chỉnh đơn giá cho một số đối tượng và những vướng mắc khác để cố gắng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2013.

Khu tái định cư rộng 28,5 ha nằm trong mặt bằng dự án công viên hoang dã Safari đang được huyện Củ Chi khẩn trương lập dự án đầu tư để trong năm 2014 cho khởi công xây dựng xong hạ tầng cơ sở bố trí nền đất cho các hộ dân có đủ tiêu chuẩn tái định cư.


Sơ đồ tổng thể Công viên Safari Củ Chi.