
Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục có mức tăng thấp hơn nhiều so với mức 10,7% của năm 2011. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 8/2012 so với cùng kỳ tăng 20,8%. Điều này cho thấy khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp từng bước được tháo gỡ nhưng vẫn còn nhiều thách thức.
![]() |
|
Ông Nguyễn văn Thanh - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp. Ảnh minh họa |
Về hoạt động thương mại, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 9,8 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng 7 và tăng 4,3% so với tháng 8/2011.
Tại buổi họp, nhiều vấn đề “nóng” được các cơ quan báo chí yêu cầu lý giải. Chẳng hạn, đối với tình hình thủy điện Sông Tranh 2, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương cho rằng: đến thời điểm này, thủy điện sông Tranh 2 đã kết thúc việc xử lý thấm vào ngày 28/8/2012 và mức độ thấm đã giảm 99,9%. Đối với thực trạng trong thời gian qua có nhiều mặt hàng tạm nhập tái xuất như ắc quy hỏng, vi mạch điện tử, máy tính cũ... bà Phan Thị Diệu Hà - Vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu trả lời rằng: Đây là những mặt hàng nằm trong danh mục hàng cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất theo Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ. Còn việc siết chặt đối tượng tạm nhập tái xuất gồm nội tạng, phụ phẩm gia súc, rác thải công nghiệp,... sẽ là những nội dung mà Bộ Công Thương sẽ sớm ban hành trong tháng 9 này.


