Tịch thu hơn 1,3 tỷ đồng hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại

(VOH) - Chiều qua, 20/7, Đảng ủy Bộ Đội Biên Phòng TP đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tp với quận ủy, huyện ủy 2, 4, 7, Cần Giờ, Nhà Bè. Báo cáo tại hội nghị cho biết: Trong năm 2010 vừa qua, tình hình vi phạm quy chế khu vực cửa khẩu, buôn lậu, gian lận thương mại, chặt phá rừng, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản... diễn biến phức tạp, đặc biệt ở tuyến Biên phòng cửa khẩu Sài Gòn và tuyến Biên phòng Cần Giờ.
Đánh giá về công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tp với quận ủy, huyện ủy 2, 4, 7, Cần Giờ, Nhà Bè, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tp trong thời gian qua, Đại tá Trần Hải Phong, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tp nhận định: Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tp đã phối hợp tốt với các quận, huyện, lực lượng công an, quân sự: chốt chặn, lập chuyên án đấu tranh thắng lợi 1 vụ tàng trữ ma túy, xử lý hơn 100 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội, phạt vi phạm hành chính gần 200 triệu đồng, tịch thu hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại trị gía trên 1,3 tỷ đồng, tham gia giải quyết 22 vụ tai nạn lao động trên sông, biển.