Tiền lương tối thiểu phải hướng đến mục tiêu bảo vệ nhóm lao động yếu thế,…!

(VOH) - Hôm qua 22/11, Quốc hội đã thảo luận và góp ý cho dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Và một trong những nội dung “nóng” tại diễn đàn đó là vấn đề tiền lương tối thiểu. Có ý kiến cho rằng, việc tăng lương tối thiểu sẽ làm tăng chi phí lao động của doanh nghiệp, do vậy sẽ làm giảm cầu về lao động.
 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền (ảnh: TPO).

Như vậy, có nguy cơ sau khi tìm được lời giải cho "bài toán" đảm bảo cuộc sống cho người lao động khi giá cả tăng cao, thì lại phải đi tìm lời giải cho "bài toán" thất nghiệp. Tuy nhiên, cũng có những quan điểm trái chiều, cho rằng điều chỉnh tiền lương sẽ không ảnh hưởng nhiều, không có ý nghĩa thống kê trong câu chuyện thất nghiệp. Đặc biệt, hiện nay ở nhiều doanh nghiệp, đơn vị Nhà nước mức lương tối thiểu quá cao đã gây nên sự “hoang mang” và so bì trong giới công nhân viên chức Nhà nước,… Từ vấn đề trên, bên lề kỳ họp, phóng viên Quốc Dũng có băng phỏng vấn ngắn với bà Phạm Thị Hải Chuyền-Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trao đổi xoay quanh những bất cập trong quy định về mức lương tối thiểu. :