Tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân mà yếu tố đầu tiên là việc
ứng dụng công nghệ chưa thật sự hiệu quả, nguyên nhân tiếp theo là do chưa giải
quyết được bài toán chi phí năng lượng khi các khu công nghiệp mới định hình
cách đây hơn mười năm; ngoài ra, những sản phẩm công nghiệp chưa thật sự mang
tính công nghệ cao như hiện tại. Dẫn chứng cho vấn đề này, ông Huỳnh Kim Tước,
Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng thành phố HCM nêu mấy vấn đề như sau: “Việc lãng phí phổ biến nhất, khi thiết kế hệ thống chiếu sáng hoặc công suất các
trạm bơm thì chúng ta thường thiết kế dư công suất và trong quá trình sản xuất,
sử dụng thường không khai thác hết công suất của hệ thống. Hơn nữa, những thiết
kế thường không phù hợp với tiêu chuẩn sử dụng như: các đoạn đường nhỏ, mật độ
giao thông không lớn nhưng lại sử dụng các loại đèn có công suất đến 250W. Bên
cạnh đó công tác quản lý và vận hành của hệ thống này chưa tốt nên không thể
mang lại hiệu quả tối ưu”. Dẫn đến lãng phí về năng lượng, nhất là điện năng
tiêu thụ là rất lớn, ông Huỳnh Kim Tước, cho biết thêm:
Trong vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển kinh tế các doanh nghiệp
đã lắp đầy các khu công nghiệp, khu chế xuất, vì thế mà bài toán về tiết kiệm
năng lượng được ban quản lý quan tâm cải tạo. Tuy nhiên, do triển khai không
đồng bộ nên không đem lại hiệu quả cao. Cũng theo ông Huỳnh Kim Tước, để mang
lại hiệu quả, các giải pháp cần tiến hành đồng bộ, liên tục, dài hạn... và phải
mang tính khoa học. Thực tế chứng minh cho thấy, khi trung tâm tiết kiệm năng
lượng thí điểm cải tạo lại hệ thống chiếu sáng tại 2 khu công nghiệp là Tân Tạo
và Tân Bình, sau hơn 1 năm thay thế các bóng đèn công suất 250W bằng loại 150W,
hai khu công nghiệp này đã tiết kiệm được gần 96.000 kWh điện, tương đương 105
triệu đồng.
Riêng khu vực doanh nghiệp thuộc nhóm ngành tiêu hao nhiều năng lượng cũng
cần phải kiểm toán năng lượng và cải tạo lại hệ thống chiếu sáng. Qua thí điểm
tại một vài doanh nghiệp trong khu công nghiệp cho thấy, mức lãng phí năng lượng
còn khá cao. Ông Nguyễn Văn Thu - Giám đốc doanh nghiệp sản xuất giấy Thiên Trí
cho biết: “Sau khi triển khai 10 hạng mục thì công ty có thể tiết kiệm 10%
lượng điện năng tiêu thụ. Nếu như trước đây để làm ra một tấn thành phẩm công ty
cần tiêu hao khoảng 320 KWh điện, nhưng sau khi thực hiện một số giải pháp đồng
bộ thì số giờ điện giảm còn 280 KWh (nghĩa là tiết giảm từ 40 đến 50 KWh điện).
Trong khi đó, bình quân hàng tháng công ty sản xuất khoảng 1.000 tấn, như vậy
công ty đã tiết kiệm được 40.000 - 50.000 KWh điện/tháng, tương đương trên 400
triệu/năm. Ông Thu cho biết thêm:
Theo dự báo của Tập đoàn điện lực VN (EVN), năm 2011 và một vài năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc cung cấp điện. Trong khi đó, việc
tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở các KCX - KCN còn chưa
triệt để. Hiện nay, chỉ có hai khu công nghiệp là Tân Bình và Tân tạo đang thí
điểm mô hình tiết kiệm năng lượng, nhưng chỉ dừng lại ở khu vực chiếu sáng công
cộng. Ông Nguyễn Văn Lý - Phó tổng giám đốc Tổng công ty điện lực thành phố cho
biết: “Nếu thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và nâng cao ý thức
sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp thì con số tiết kiệm là rất lớn, chỉ
riêng trong quý I đầu năm 2011 thành phố đã tiết kiệm 69 triệu 200 ngàn KWh điện". Ông Lý cho biết thêm:
Trong thời gian tới, Tổng công ty điện lực thành phố cùng Ban quản lý các khu công nghiệp, Trung tâm tiết kiệm năng lượng sẽ đẩy mạnh những giải pháp tiết
kiệm điện và những nơi nào thực hiện tốt sẽ làm mô hình chuẩn để nhân rộng. Đặc
biệt là hai khu vực, hệ thống cấp thoát nước và trạm bơm xử lý nước thải của các
KCN trên địa bàn thành phố.
(VOH) - Theo khảo sát sơ bộ của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng thành phố, thì khu công nghiệp, khu chế xuất, thuộc nhóm tiêu thụ nhiều năng lượng và mức độ lãng phí năng lượng cũng cao. Thường tập trung chủ yếu ở 2 khu vực chính là hệ thống chiếu sáng và trạm bơm cấp nước (trong đó, mức lãng phí điện năng với trạm bơm cấp nước từ 20 - 30% và với hệ thống chiếu sáng từ 30 - 50%). <br>
