![]() |
| Tham gia buổi huấn luyện, tiểu thương chợ Phước Long tranh luận sôi nổi. Ảnh: BSA |
Quận 7 có 8 chợ. Trong đó, có 5 chợ loại II và III, 2 chợ quy mô nhỏ đều do Nhà nước quản lý. Riêng chợ Phước Long là chợ đầu tiên trên địa bàn quận do doanh nghiệp tư nhân đầu tư và quản lý, diện tích khoảng 6.000m2. Trước đây, phường Phú Mỹ - quận 7, có nhiều “chợ cóc”, chợ tự phát nhóm họp ở đầu cầu Phú Xuân, cầu Phước Long… Trước tình hình đó, UBND quận đã quy hoạch, chỉnh trang lại đô thị, xã hội hóa thu hút doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn để xóa chợ tự phát, tạo sự thông thoáng trong lưu thông. Chợ Phước Long ra đời vào tháng 3/2012, đến nay, sau 7 tháng hoạt động, các hộ kinh doanh đã phủ hơn 2/3 quầy sạp trong nhà lồng chợ. Hiện nay, chủ đầu tư phối hợp cùng chính quyền địa phương kêu gọi tiểu thương vào chợ hoạt động, để hoạt động mua bán đi vào nề nếp, tạo nét đẹp văn minh đô thị. Bà Kiều Thanh Vân - Trưởng ban quản lý chợ Phước Long nói: "Để thu hút tiểu thương thì chúng tôi làm rất nhiều chương trình, thứ nhất là những chương trình khuyến mãi cho bà con, giới thiệu hàng chất lượng cao, hàng giá rẻ, những chương trình phát quà khuyến mãi. Rồi cơ sở vật chất, chúng tôi cũng chuẩn bị khá công phu, cơ sở hạ tầng nói chung khá tốt so với những mặt bằng chợ thành phố, sau đó là những chương trình quảng cáo kéo khách vào chợ, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao chất lượng hàng hóa".
Cũng trong buổi khai mạc, 20 học sinh đạt kết quả học tập tốt là con em tiểu thương được nhận quà khuyến học từ các doanh nghiệp tham gia chương trình ngày vàng hàng Việt. Các doanh nghiệp tham gia chương trình Ngày vàng hàng Việt tại chợ Phước Long đã trực tiếp đưa sản phẩm tiếp thị tận tay người tiêu dùng và tiểu thương với nhiều hình thức khuyến mãi hấp dẫn. Theo ông Nguyễn Văn Thái - Giám sát bán hàng của Công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Liên Thành thì công ty sẽ đưa vào chợ các mặt hàng chủ lực trước. Ông Nguyễn Văn Thái nói: "Các tiểu thương bán giá tương đối mềm so với các chợ khác. Ví dụ một chai nhãn vàng của công ty, tiểu thương lấy giá bốn chục ngàn mấy trăm, nhưng chỉ bán bốn chục ngàn thôi. Lý do là mình hỗ trợ chương trình khuyến mãi cho tiểu thương để làm lợi nhuận cho họ. Và từ đó, tiểu thương hạ giá xuống và bán cho người tiêu dùng để cho người tiêu dùng nhận biết sản phẩm, giá thành so ra rẻ hơn những nơi khác, từ đó mua và sản phẩm sẽ được bán nhiều hơn".
Tham gia ngày vàng hàng Việt, tiểu thương chợ Phước Long cho rằng, siêu thị có nhiều ưu thế và tiện ích, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, chợ truyền thống vẫn có nhiều lợi thế riêng để tồn tại và phát triển. Một trong những điểm đặc biệt là tiểu thương bán hàng thấp hơn so với giá niêm yết hoặc đề xuất của doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Long - tiểu thương chợ Phước Long cho biết sạp bán hàng của mình phần lớn là bán hàng Việt Nam chất lượng cao, chị Nguyễn Thị Long cho rằng: "Hàng Việt Nam đã bán hơn 90 % là hàng Việt, sản phẩm của ta càng ngày càng đi lên, và chưa khách hàng nào phàn nàn về phẩm hàng Việt cả, hy vọng từ nay về sau, mọi khách hàng của mình sẽ luôn vừa ý như vậy và sẽ tin tưởng hàng Việt Nam hơn, sẽ xài hàng Việt Nam nhiều hơn nữa. Người Việt Nam chắc chắn sẽ dùng hàng Việt Nam".
Đồng hành với các doanh nghiệp đến với chợ Phước Long lần này là đại sứ hàng Việt - nữ đạo diễn, diễn viên Hạnh Thúy. Sau một vòng tham quan và trò chuyện với các tiểu thương và doanh nghiệp tham gia "Ngày vàng hàng Việt", đại sứ hàng Việt - Hạnh Thúy bày tỏ: "Đến giờ, Hạnh Thúy thấy đa phần các tiểu thương rất ủng hộ hàng Việt, điều mong mỏi của họ là hàng Việt Nam ngày càng phát triển thêm về chất lượng, chủng loại, đa dạng thêm về mẫu mã. Rất nhiều tiểu thương nói là tôi chỉ muốn bán hàng Việt nhưng mà thi thoảng một số mặt hàng mẫu mã thiếu, phải bù lên bằng hàng ngoại. Họ luôn luôn đề nghị nếu có thể mở rộng thêm nữa phân khúc thị trường đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân thì họ sẵn sàng chỉ bán hàng Việt thôi".
Chương trình Ngày vàng hàng Việt tại chợ Phước Long, quận 7 sẽ kéo dài đến hết ngày 14/10.


