
Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp diễn ra ở An Giang sáng 14/11. Ảnh: Trường Duy
Những năm qua để khuyến khích nông dân ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nhiều địa phương đã thực hiện các chính sách cho vay mua máy nông nghiệp với lãi suất được hỗ trợ. Nhờ vậy mà nông dân có điều kiện ứng dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng ngày một nhiều, giúp giảm chi phí, tăng thu nhập. Đáng chú ý, qua thực tế sản xuất, một số bà con còn sáng chế ra các loại máy hoạt động phù hợp hơn trên đồng ruộng của mình.
Đáng mừng hơn, bên cạnh việc phát triển máy nông nghiệp phục vụ sản xuất nội địa, vừa qua, đã có đơn vị sản xuất máy trong nước xuất bán máy ra nước ngoài. Kỹ sư Phan Tấn Bện – Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí nông nghiệp Phan Tấn cho biết, cách đây 2 tháng, công ty đã xuất bán được 4 máy thu hoạch lúa qua Myanmar và vào ngày 23/11 tới, công ty sẽ xuất bán tiếp đợt 2 cũng với số lượng máy như trên.
Theo Cục chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, những năm qua cùng với sự tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp, nhiều loại máy móc, thiết bị đã được sử dụng nhiều hơn trong sản xuất.
Rõ ràng với những kết quả trên, lĩnh vực cơ giới hóa trong nông nghiệp của nước ta đang cho thấy những điểm tích cực. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta vội vàng vui mừng trước những thành tựu đạt được mà quên cải thiện khắc phục những hạn chế bất cập. Vì thực tế, lĩnh vực cơ giới hóa trong nông nghiệp hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó thách thức lớn nhất vẫn nằm ở yếu tố vốn và con người do nông dân ta đa phần còn nghèo, khó có điều kiện để mua máy nếu không được hỗ trợ về chính sách và nguồn nhân lực có trình độ được đào tạo cho mảng cơ khí nông nghiệp thời gian qua rất thiếu.
