Tôn Hoa Sen phấn đấu doanh thu 14.000 tỷ đồng

(VOH) - Phấn đấu đạt doanh thu doanh thu 14.000 tỷ đồng, sản lượng tiêu thu 700.000 tấn và lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng, đó là mục tiêu mà Cty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen định hướng trong niên độ tài chính 2013-2014. Mục tiêu này được công bố tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông diễn ra sáng 8/1, tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, Tập đoàn Hoa Sen vẫn đạt được kết quả tăng trưởng đáng tự hào: sản lượng tiêu thụ đạt hơn 634.000 tấn, doanh thu 11.760 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với niên độ trước. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế có sự tăng trưởng vượt bậc với con số lợi nhuận đạt 581 tỷ đồng, đến tăng 58%. Kênh xuất khẩu cũng tạo được đột phá lớn với việc tiêu thụ hơn 280.000 tấn sản phẩm tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu về hơn 250 triệu đô la Mỹ, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu tôn hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Đặc biệt, Tôn Hoa Sen là thương hiệu luôn đồng hành với nhiều sự kiện xã hội từ thiện ý nghĩa, tạo được hiệu ứng xã hội cao như sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam, chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt, đồng hành cùng các hoạt động vì trẻ em nghèo bất hạnh…

Với những thành quả đạt được, năm qua, Tập đoàn Hoa Sen đã được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu về trách nhiệm xã hội 2013, và đặc biệt vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Dịp này, Tập đoàn Hoa Sen cũng vinh dự được nhận giải thưởng “Cty được quản lý tốt nhất châu Á năm 2014” về lĩnh vực kim loại và khai khoáng, do tạp chí tài chính uy tín toàn cầu Euromoney trao tặng.

Ông Marcus H. Langston - Giám đốc châu Á Tạp chí Euromoney trao tặng giải thưởng vinh dự cho Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ.
Nick Vujicic đến VN - sự kiện gây tiếng vang lớn của Tôn Hoa Sen năm 2013.