Tham dự có ông Lê Thanh Hải – Ủy viên bộ chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Dương Đình Huệ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Trưởng ban kinh tế Trung ương, ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TPHCM và 129 doanh nhân tiêu biểu của thành phố.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng các doanh nhân (Ảnh: Bá Nam)
Tại buổi gặp mặt, ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, hệ thống chính trị thành phố đã thực thi nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân an tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
Hiện nay thành phố có hơn 140.000 doanh nghiệp và hơn 250.000 chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đang hoạt động. Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: "Đây là lực lượng quan trọng, giúp thành phố vượt qua thời kỳ khó khăn nhất do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, duy trì tốc tăng trưởng hợp lý như GDP bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 9,6% chiếm 21% GDP cả nước, trong đó khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng đến 59,5%, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, tạo nguồn thu ngân sách và thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội…”.
Đại diện cho doanh nghiệp, ông Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM kiến nghị: “Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa trong cải cách mạnh mẽ thể chế kinh tế sao cho phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường theo thông lệ quốc tế và theo các cam kết mà Việt Nam chúng ta đã, đang và sẽ tham gia, sao cho cơ chế chính sách thật thông thoáng và ổn định lâu dài, tạo hành lang pháp lý vững chắc giúp doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Cụ thể là quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tạo nguồn tài chính và lãi suất hợp lý, đặc biệt là quan tâm khâu tổ chức thực hiện, đây là khâu thường trở ngại, ách tắc gây khó khăn cho doanh nghiệp thiệt hại không nhỏ cho nhà nước và xã hội”.
Tại buổi gặp mặt, đại diện Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Sài Gòn (Saigon co.op) chia sẻ hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể mà đơn vị này đang vận hành, khi hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op vươn lên chiếm 51% thị phần bán lẻ của cả nước, giúp ổn định và dẫn dắt thị trường thông qua chương trình bình ổn giá của Thành phố, đồng thời là đơn vị tiên phong vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt.
Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp cũng than phiền việc chưa có chính sách nhất quán về thuế, lãi suất vay của Việt Nam còn quá cao, chi phí vận chuyến, thủ tục hải quan chậm....

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng động viên các doanh nhân (Ảnh: Bá Nam)
Sau khi nghe ý kiến của doanh nghiệp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn đồng ý với những khó khăn mà doanh nghiệp nêu ra. Đảng nhận thức rõ điều này và sẽ từng bước thay đổi chính sách để phù hợp với xu thế phát triển đất nước.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết : “Chúng ta càng thấy sự trưởng thành phát triển của đội ngũ doanh nhân nước ta, một lực lượng chiến sĩ, người lính trong thời bình đang chiến đấu rất kiên cường và sáng tạo trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, làm ra nhiều của cải vật chất cho đất nước, cho nhân dân và làm cho chúng ta có thế và lực để xây dựng, bảo vệ đất nước, ngày càng có vị thế ở trên trường quốc tế”.
Cũng theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chưa bao giờ chúng ta có đội ngũ doanh nhân đông đảo như thời điểm này, đầy đủ lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ... các doanh nghiệp Việt Nam đã có mặt khắp năm châu. Tuy nhiên, Tổng bí thư cho rằng, chúng ta mới mon men vào nền kinh tế thị trường, chặng đường hội nhập còn dài nên doanh nghiệp cần ý thức rõ vai trò như những người lính trên mặt trận kinh tế.

