Tổng công ty Điện lực TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

(VOH) - Sáng 18/4, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới do Chủ tịch nước trao tặng và các danh hiệu khác cho các cá nhân, tập thể, lãnh đạo Tổng công ty.

Trải qua 38 năm hình thành xây dựng và phát triển cùng với những thăng trầm, Tổng công ty Điện lực thành phố luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lao động, kỹ thuật, từng bước hoàn thiện để đem lại những dịch vụ tốt nhất cho xã hội và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, đảm bảo cấp điện ổn định, tạo được lòng tin trong nhân dân.

Góp phần vào sự phát triển kinh tế của thành phố, Tổng công ty đề ra mục tiêu từ nay đến 2015 phấn đấu đạt 23 tỷ KWh điện thương phẩm, tiết kiệm hơn 2% điện thương phẩm, kèm theo đó là 11 chương trình hành động cụ thể, trong đó gồm bốn mục tiêu xuyên suốt, ba khâu đột phá, ba mảng then chốt, ba chương trình hành động.

Tham dự buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, phát biểu:

Với bề dày thành tích và phát huy truyền thống sẵn có, ông Lê Văn Phước - Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố cam kết “không ngừng phát huy thế mạnh, giữ vững đoàn kết nội bộ, quyết tâm thực hiện mọi thắng lợi được giao, đảm bảo cung ứng điện đầy đủ cho thành phố, đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh của tập đoàn cũng như cho phát triển kinh tế thành phố”.


Cờ truyền thống của Tổng công ty - Ảnh: hcmpc.