Tp.HCM - 35% lượng hàng hóa lưu thông là hàng giả

(VOH) - Đó là phát biểu của ông Lê Quốc Chí, giám đốc Trung tâm phát triển công nghệ kỹ thuật chống hàng giả (gọi tắt là Actech) tại buổi họp báo triển khai công tác chống hàng giả, hướng tới ngày toàn dân “Phòng chống hàng giả, hàng nhái 29/11” được tổ chức sáng 20/10 tại Tp.HCM.
Ông Lê Quốc Chí (giữa) phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh ĐH

Ông Chí cũng cho biết thêm: trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn cầu hiện nay, vấn đề hàng giả, hàng nhái đã và đang gây thiệt hại nặng nề đối với nền kinh tế đất nước, nhất là với những doanh nghiệp đang kinh doanh da giày, rượu, bia, thuốc lá... Trong khi đó, hiện nay vẫn chưa có biện pháp đủ mạnh để răn đe đối với các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhái.

Theo thống kê, đến hết tháng 9/2011 Chi cục quản lý thị trường Tp.HCM phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý 460 trường hợp gian lận, mua bán hàng giả, hàng nhái, tăng 153 vụ so với cùng kỳ năm 2010.

Trước thực trạng này, ông Lê Quốc Chí, giám đốc Trung tâm phát triển công nghệ kỹ thuật chống hàng giả kêu gọi các DN cần chủ động tiếp cận công tác chống hàng giả, hàng nhái với các cơ quan chức năng để khẳng định thương hiệu của mình. Ông nói, "Những năm qua hàng giả hàng nhái đang lộng hành và tràn lan trên thị trường. Một số mặt hàng giả, hàng nhái bị bắt giữ theo thời gian ngày càng tăng, nhiều chủng loại và đa dạng. Chống hàng giả vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với DN nhưng trước hết việc làm này sẽ giúp DN xây dựng được hình ảnh tốt đẹp trong con mắt của khách hàng. Về phía người tiêu dùng, với tâm lý lâu này thường là người có thu nhập thấp, muốn dùng hàng rẻ nên thường mắc phải việc dùng hàng giả. Chính vì thế nên cần phải giáo dục nhận thức và tuyên truyền làm sao để họ trở thành người tiêu dùng thông thái".