Theo đánh giá của UBND TP, trong tháng 11 và 11 tháng năm 2013 kinh tế xã hội thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, thương mại dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá, hầu hết các lĩnh vực kinh tế, nhất là ngành dịch vụ, công nghiệp đều tăng trưởng khả quan.
Cụ thể, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 11 ước đạt 55.000 tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ. Riêng sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo đang trên đà hồi phục.
Ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư TP cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng đạt mức khá nhờ thực hiện tốt các chương trình bình ổn thị trường cùng hệ thống phân phối được mở rộng nên giá cả hàng hóa dần đi vào ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,17% so với tháng 10.
Tuy nhiên, UBND TP cũng nhận định, kinh tế xã hội TP còn nhiều khó khăn, thách thức, kim ngạch xuất khẩu giảm. Bên cạnh đó, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tuy có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều bất ổn, nhất là đối với các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước.
Bà Đào Thị Hương Lan - Giám đốc Sở Tài chính TP cho biết, đến thời điểm này phần lớn doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt doanh thu khoảng 76% so với kết hoạch, điều này ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Trong 11 tháng qua, nộp ngân sách của các doanh nghiệp này chỉ đạt 82% kế hoạch. Lãnh đạo Sở tài chính cho biết, từ nay đến cuối năm TP cần chỉ đạo các ngành triển khai các giải pháp đồng bộ để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2013. Bà Đào Thị Hương Lan kiến nghị:
Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho rằng, kinh tế TP tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Đây là nỗ lực của các ngành nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh chỉ đạo các sở ngành, địa phương đẩy mạnh rà soát các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm và nhiệm vụ trong năm 2014, trong đó tập trung thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế. Ông Lê Hoàng Quân chỉ đạo:
Ngoài ra từ nay đến hết năm 2013, UBND TP đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo kinh tế xã hội phát triển ổn định, trong đó tập trung tăng cường công tác quản lý thị trường, cung cầu hàng hóa tiêu dùng trước, trong và sau Tết dương lịch và Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Các ngành, các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa đồi dào, giá cả ổn định đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu trong dịp Tết.
