![]() |
| Thông quan điện tử tại Hải quan TPHCM. |
Theo ông Lê Hoài Quốc - Trưởng ban quản lý khu công nghệ cao TPHCM, để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và mạnh dạn đầu tư thì cần phải có nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thấy rõ vấn đề này, những khó khăn về đất đai hay thuế luôn được Ban quản lý khu công nghệ quan tâm hỗ trợ cho những doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại đây. Ông Lê Hoài Quốc nói:
Còn với lĩnh vực hải quan thì trước đây, khi đến làm việc, các doanh nghiệp thường e ngại do mất nhiều thời gian cũng như chi phí cho các thủ tục giấy tờ nhưng hiện nay, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng thủ tục hải quan điện tử. Ban đầu, thủ tục hải quan điện tử là khai báo từ xa nhưng dần dần đã được nâng cấp lên, doanh nghiệp không cần phải đến cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa nữa. Việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử như hiện nay đã giúp cho hàng hóa thông quan nhanh hơn, giảm chi phí, tiết kiệm nguồn nhân lực cho cả doanh nghiệp và cơ quan hải quan. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM cho rằng:
Trong hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, Thành phố cũng đã tập trung triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư dành cho đối tượng doanh nghiệp. Ông Huỳnh Tấn Phong - Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) cho rằng, TP.HCM quan tâm rất nhiều đến việc giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước xuất khẩu sang các thị trường khác để cạnh tranh. Tùy vào hoàn cảnh thực tế của từng doanh nghiệp mà các ngành chức năng sẽ xem xét và giúp đỡ cho doanh nghiệp:
Trong tình hình chung của nền kinh tế, doanh nghiệp bất động sản cũng đang đối mặt với những khó khăn do thị trường đóng băng. Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp bất động sản vượt qua thời kỳ đầy thử thách này, Thành phố đã chủ trương mua lại các dự án nhà ở của doanh nghiệp để bố trí cho người lao động có thu nhập thấp. Các doanh nghiệp bất động sản rất phấn khởi trước chủ trương này. Ông Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố cũng đồng tình với chủ trương của TP:
![]() |
| PCT UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng cho biết để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, TP đã có những cơ chế, chính sách cũng như có các quỹ hỗ trợ cho DN như qũy bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏ, các quỹ khoa học công nghệ. |
Bên cạnh việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ và tháo gỡ cho các doanh nghiệp vượt khó, lãnh đạo thành phố còn thực hiện những chương trình thúc đẩy quảng bá thương hiệu Việt, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp và người dân. Điển hình như chương trình bình ổn thị trường, đến nay đã bước vào năm thứ 11. Càng ngày, chương trình càng mở rộng chủng loại mặt hàng, dần trở thành một trong những công cụ điều tiết giá cả hữu hiệu và thiết thực trên địa bàn TP, chứng tỏ được vai trò dẫn dắt giá cả các nhóm hàng thiết yếu với số lượng đồi dào, chủng loại phong phú và giá cả hợp lý; đồng thời đảm bảo chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm... Thông qua chương trình, Thành phố đã hạn chế, kiểm soát được tình trạng đầu cơ, hiện tượng tăng giá đột biến, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng góp phần bình ổn thị trường, đặc biệt là trong thời gian trước, trong và sau tết. Bà Phạm Thị Huân - Tổng giám đốc Công ty TNHH Ba Huân nhìn nhận, nhờ tham gia chương trình bình ổn thị trường nhiều năm liền mà nhiều người tiêu dùng biết đến và tin tưởng sản phẩm của Ba Huân; nhờ đó Ba Huân càng có điều kiện tham gia đưa hàng bình ổn đến vùng sâu, vùng xa:
Có thể nói, trong suốt 37 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội. Thành quả này có sự nhập cuộc của các sở, ngành, cùng nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trụ vững và tiếp tục khẳng định vị trí trên thương trường trong quá trình hội nhập.



