TP.HCM: Quý I/2014 tăng trưởng cao nhất trong vòng 3 năm qua

(VOH) - Bước vào năm 2014, dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bức tranh kinh tế TP.HCM trong quý đầu tiên vẫn có những điểm sáng tích cực nhờ những chỉ đạo kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Quý I/2014, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trong quý I/2014 tăng 7,7%, cao nhất trong vòng 3 năm qua, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng đề ra. Môi trường đầu tư tại thành phố được cải thiện.

Cụ thể, trong quý I/2014, thu hút đầu vốn đầu tư nước ngoài của thành phố tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2013 với 75 dự án được cấp phép, tổng vốn đăng ký khoảng 690 triệu USD. Ngoài ra, thu hút đầu tư trong nước cũng có dấu hiệu khả quan hơn với tổng vốn đăng ký và bổ sung trong quý I đạt gần 52.000 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013.

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp ổn định hơn nhờ hiệu quả từ chương trình kết nối doanh nghiệp - ngân hàng và chương trình kích cầu của thành phố. Mặc dù nhận định là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có sự phục hồi trong những tháng đầu năm 2014 song nhìn chung kinh tế vẫn còn gặp những khó khăn.

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cân nhắc: “Tình hình nợ xấu vẫn còn tăng. Trong năm 2013, đầu 2014 Ngân hàng Nhà nước cũng đã tập trung giải quyết nợ xấu, tuy nhiên công tác xử lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại vẫn chưa phát huy nhiều tác dụng. Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp đã có dấu hiệu ổn định, tuy nhiên vẫn còn những điều cần cân nhắc thêm, lưu ý thêm trong các doanh nghiệp trên địa bàn.


Đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu, do thị trường hàng hóa thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, rào cản thương mại, phí thuế quan ngày càng nhiều đã trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và kéo giảm kim ngạch xuất khẩu của thành phố (giảm 7%).

Sức mua thị trường nội địa có tăng nhưng chưa cao, chưa mở rộng thị trường nước ngoài, chưa tiếp cận nguồn vốn tín dụng mặc dù mặt bằng lãi suất đã giảm đáng kể. Chỉ số hàng tồn kho trong tháng 3 tăng 8,1% so tháng trước. Ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng UBND TP.HCM lý giải: “Mức tăng khiêm tốn nhưng cũng có chiều hướng khởi sắc hơn năm trước. Tuy nhiên, về vấn đề xuất khẩu thì cần nghiêm túc xem xét lại tại sao xuất khẩu giảm và giảm liên tục trong năm trước và năm nay. Chủ tịch cũng có kết luận và chỉ đạo riêng xuất khẩu thì phải xem lại toàn diện.


Tuy nhiên, điểm đáng ghi nhận là trong khi kim ngạch xuất khẩu giảm thì thu ngân sách vẫn tăng, đây là nỗ lực lớn của các ban, ngành và doanh nghiệp. Cụ thể, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 16,07% so cùng kỳ.

Để đạt mục tiêu tổng kim ngạch trên 29 tỷ USD trong năm 2014, thành phố sẽ đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh bằng hỗ trợ vốn, giảm lãi suất, giãn nợ, tạo điều kiện về mặt bằng, quỹ đất, chuyển giao công nghệ. Trong đó, chú trọng ưu đãi vấn đề vốn vay và lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với lãi suất phù hợp để ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đánh giá: “Với vị thế của TP.HCM, GDP chúng ta chi phối khoảng 1/3 của cả nước. Đối với ngành ngân hàng cũng thế, sự tăng trưởng của ngành ngân hàng trên địa bàn thành phố cũng quyết định sự tăng trưởng của cả nước. Trong quý I, cả nước huy động vốn khoảng 3,8 triệu tỷ, thành phố chiếm khoảng 1,2 triệu tỷ. Dư nợ cả nước là khoảng 3,4 triệu tỷ thì thành phố chiếm 1 triệu tỷ. Tuy nhiên với đồng vốn của chúng ta có hiệu quả tích cực, nên mọi chính sách chúng ta triển khai tốt trên địa bàn TP.HCM thì cả nước chúng ta triển khai tốt”.


Năm 2014, TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu GDP cả năm tăng từ 9,5% trở lên. Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời, thành phố cũng triển khai phương án phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương năm 2014 để bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Quý đầu tiên của năm 2014, chúng ta tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2014.Trong quý I, các chỉ số thực hiện kinh tế - xã hội so với cùng kỳ có sự nỗ lực và phấn đấu hết sức quyết liệt của cả thành phố.Trong quý II, chúng ta nỗ lực hơn. 9 tháng còn lại chúng ta phải tập trung chỉ đạo quyết liệt thì chúng ta mới đạt được Nghị quyết.


Năm 2014 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đề ra. TP.HCM sẽ phát huy tính năng động, sáng tạo và quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế vượt qua thách thức, đảm bảo sự tăng trưởng hợp lý.