![]() |
| Nghệ nhân Châu Ngọc Hùng chế tác chế tác một tác phẩm tại Festival hoa Đà Lạt 2012. Ảnh Hữu Nghị. |
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, năm 2006, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam chỉ đạt dưới 2 tỷ USD, đến năm 2010 đã tăng lên 3,4 tỷ USD, và trong năm 2011 đã đạt mức 3,9 tỷ USD. Ngành cũng giải quyết việc làm cho trên 250 ngàn lao động/năm và có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Riêng tại TPHCM, ngành đã đóng góp trên 12% vào tỷ trọng xuất khẩu của thành phố mỗi năm.
Tuy nhiên, theo ông Trần Quốc Mạnh, Phó chủ tịch Hội mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM, hiện nay, hầu hết các DN xuất khẩu mặt hàng này đều sản xuất theo đơn đặt hàng, mẫu mã của người mua, chưa tạo được “thương hiệu” cho đồ gỗ Việt Nam. 90% sản phẩm hiện phải bán qua thị trường trung gian và phụ thuộc nhiều vào kênh phân phối này, từ đó dẫn đến thực tế là mặt hàng đồ gỗ của VN kém khả năng cạnh tranh so với các nước. Ông Trần Quốc Mạnh kiến nghị:
Được biết, hiện nay ngành chế biến gỗ phải nhập khẩu từ 70 – 80% nguyên liệu. Để cải thiện vấn đề này, Chính phủ yêu cầu DN và người dân chú trọng đến công tác trồng và phát triển rừng. Dự kiến đến năm 2020, diện tích rừng trồng cho sản xuất đạt khoảng 8,4 triệu ha, sản lượng gỗ khai thác đạt 22 triệu m3, điều này sẽ mở ra nhiều triển vọng cho ngành xuất khẩu và chế biến gỗ của VN.
![]() |
![]() |
| Nghệ nhân Châu Ngọc Hùng và tác phẩm của mình. Ảnh Hữu Nghị. |




