TPHCM luôn xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước

(VOH) - Năm 2010 là năm cuối nhiệm kỳ 2006-2010 thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội lần thứ VIII của Ðảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Vốn là địa phương năng động và sáng tạo,lại được tạo nhiều điều kiện nên thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra những cơ chế, chính sách mới, có tính đột phá, làm đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển và góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Với thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ và nhân dân thành phố đã chứng minh được sức sống mãnh liệt và luôn đi đầu trong cả nước ở nhiều lĩnh vực.

 May áo sơ mi xuất khẩu tại Tổng Công ty cổ phần may Nhà Bè

Từ những vùng đầm lầy hoang sơ của huyện Nhà Bè và Bình Chánh, nhưng với lòng quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Chính quyền và nhân dân TPHCM đã xây dựng vùng này thành khu đô thị mới văn minh hiện đại. Niềm hạnh phúc của người dân TPHCM còn được nhân lên rất nhiều lần khi chứng kiến thành phố đã vươn mình cất cánh với những công trình trọng điểm đã hoàn thành như Đại lộ Đông Tây, Hầm Thủ Thiêm, Cầu Phú Mỹ , Cầu Thủ Thiêm là sự kết nối nhằm tạo đòn bẩy để TPHCM chuyển hướng phát triển kinh tế - xã hội trở thành trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ quan trọng lớn nhất nước. Thành phố Hồ Chí Minh luôn là trung tâm lớn về nhiều mặt của cả nước, từ thương mại, tài chính, xuất nhập khẩu đến giáo dục - đào tạo, kỹ thuật cao,... và có đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế đất nước. Hiện nay, thành phố đóng góp hơn 20% GDP cả nước, hơn 30% ngân sách quốc gia…Mức thu nhập bình quân đầu người của nhân dân thành phố cũng tăng rất đáng kể đạt hơn 2.800 USD và năm 2015, phấn đấu đạt 4.800 USD.

Vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ và chính quyền TP đã huy động và phát huy được nội lực trong dân, tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao trong toàn xã hội để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Không thỏa mãn với những kết quả đạt được, thành phố đang nỗ lực nâng cao cải cách hành chính nhằm giúp doanh nghiệp rút ngắn những thủ tục không cần thiết, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tư nhân. Đồng thời chú trọng các dự án có nguồn thu để đảm bảo tính khả thi khi kêu gọi các nhà đầu tư.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, từ đầu năm đến nay, Thành phố đã cấp phép cho 233 dự án FDI, với vốn đăng ký 1,3 tỷ USD. Số vốn này hiện nay đã tăng nhiều so với con số 781 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Là nơi đầu tiên thử nghiệm mô hình khu chế xuất ở Việt Nam, đến nay, các khu công nghiệp, KCX ở Tp.HCM đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư, tạo nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Kim ngạch xuất khẩu của các KCX, KCN đã tăng lên nhanh chóng. Từ khi thành lập đến nay, kim ngạch xuất khẩu từ các KCX, KCN Thành phố lũy kế đạt 19,982 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 14% kim ngạch xuất khẩu của thành phố và tỷ trọng này không ngừng tăng lên qua các năm, tạo nguồn ngoại tệ khá lớn và góp phần gia tăng GDP của Thành phố.

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố luôn quan tâm và thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là những đối tượng chính sách, hộ nghèo và đặc biệt là vấn đề giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Tám tháng đầu năm nay đã có hơn 183.000 lao động của thành phố được giải quyết việc làm, đạt 68% kế hoạch. Thị trường lao động TP Hồ Chí Minh năm 2010 đã chứng kiến sự chuyển biến tích cực về cơ cấu ngành nghề và cơ cấu nguồn nhân lực do bước đầu vượt qua thời kỳ khó khăn về kinh tế của thời kỳ khủng hoảng, phục hồi tốc độ tăng trưởng cao gấp 2 lần trung bình của cả nước .

Ðể giữ vững vai trò một đầu tàu kinh tế của cả nước, TP Hồ Chí Minh đã xác định rõ hướng đi tới của mình, đó là tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển bền vững. Lắng nghe tiếng nói nhân dân để xác định được hướng đi hợp với lòng dân, hợp với xu thế phát triển mới của đất nước chính là sự năng động, sáng tạo của Ðảng bộ và nhân dân TP.

Mai Trân