Theo báo cáo của UBND TP.HCM, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn
thành phố ước đạt hơn 112.000 tỷ đồng tăng 7,6% so cùng kỳ. Mức tăng này cho
thấy tình hình sản xuất kinh doanh từng bước phục hồi, song vẫn thấp hơn bình
quân quý 1 các năm trước. Điều này cho thấy, tuy tình hình kinh tế có khả quan
hơn so với năm 2012 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Khu vực dịch vụ tăng 8,3%, khu
vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,8%, khu vực nông nghiệp tăng 4,8% so cùng kỳ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 141.000 tỷ đồng tăng
10,7% so cùng kỳ, tuy nhiên nếu loại trừ yếu tố biến động giá, thì tổng mức bán
lẻ hàng hóa và dịch vụ quý I tăng 7,2%.
Về tín dụng- ngân hàng huy động vốn của
các tổ chức tín dụng quý I tiếp tục tăng trưởng. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt
trên 857.000 tỷ đồng, tăng 0,26% so cuối năm 2012. Nợ xấu còn ở mức cao. Chỉ số
giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,29% so tháng trước và tăng 1,15% so tháng 12 năm
2012. Chỉ số giá tiêu dùng quý I tăng chậm là do TP.HCM đã chỉ đạo triển khai
quyết liệt chương trình bình ổn thị trường và nhân dân tiết kiệm chi tiêu. Chỉ
số hàng tồn kho tại thời điểm 1/3/2013 giảm 1,8% so tháng trước.
Trong lĩnh vực đầu tư phát triển mặc dù số dự án cấp mới chỉ có 65 dự án
và 23 dự án điều chỉnh, so cùng kỳ tuy giảm nhưng tổng vốn đầu tư và số vốn điều
chỉnh là 407,9 tiệu đô la mỹ, tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ cho thấy dấu
hiệu của sự tăng trưởng trở lại của dòng vốn FDI, đồng thời thể hiện sự tin
tưởng của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của TP.HCM. Về đầu tư trong
nước, tính đến tháng 3/2013 tổng vốn đăng ký bổ sung là hơn 75.000 tỷ đồng tăng
75% so cùng kỳ, ông Thái Văn Rê- Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cho
biết:
Ông Lê Văn Khoa- Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM nhận định rằng sự
tăng trưởng về kinh tế của TP.HCM trong quý I là khá toàn diện, thể hiện ở điểm
là tăng cả về GDP, tăng về chỉ số công nghiệp, về doanh thu, thương mại...bên
cạnh đó, kiềm chế lạm phát theo tinh thần chỉ đạo của trung ương về chỉ số CPI vẫn thực hiện được. Hướng tới của Sở Công Thương TP.HCM, ông Lê Văn
Khoa nói:
Bà Nguyễn Thị Hồng- Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng kinh tế TP.HCM quý
I đã có nhiều khởi sắc, như vậy kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng với GDP
tăng 7,6% so với cùng kỳ tăng được 0,2%. Tuy nhiên so với các năm trước đây thì
tốc độ này vẫn còn chậm. Bà Nguyễn Thị Hồng cho rằng:
Đánh giá chung quý I năm 2013, trước tình hình kinh tế thế giới và trong
nước còn nhiều khó khăn, lãnh đạo TP.HCM đã kịp thời chỉ đạo giải quyết. Các chỉ
tiêu kinh tế- xã hội vẫn tiếp tục tăng trưởng, GDP tăng 7,6%; chương trình bình
ổn thị trường được triển khai hiệu quả, góp phần kiềm giữ tốc độ tăng chỉ số giá
tiêu dùng, quý I chỉ tăng 1,15% so tháng 12 năm 2012; sản xuất công nghiệp đã
bắt đầu hồi phục, chỉ số phát triển công nghiệp của thành phố ước tăng 3,6% so
cùng kỳ. Đã tổ chức chăm lo tết Quý Tỵ 2013 chu đáo với phương châm “vui tươi,
phấn khởi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm”.
(VOH) - Sáng 28/3, Ủy ban nhân dân TP.HCM tổ chức hội nghị “Đánh giá tình hình kinh tế- xã hội và ngân sách thành phố quý I, triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2013”.

