TPHCM tăng cường hợp tác với Đan Mạch trên lĩnh vực vận tải biển

(VOH) - Chiều nay 3/10, ông Nguyễn Hữu Tín, phó chủ tịch UBND TP.HCM đã tiếp ông John Nielsen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và ông Soren Skou, giám đốc điều hành công ty Maersk Line đến chào xã giao và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TP.HCM.

Tại buổi tiếp, phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín cho biết: phát triển lĩnh vực giao thông đường biển là một trong những vấn đề TP.HCM đang quan tâm và trong chiến lược phát triển đến năm 2020, TP.HCM sẽ tăng cường đầu tư hệ thống cảng ở Hiệp Phước. Ông hy vọng với tiềm năng thế mạnh về vận tải đường biển, Đan Mạch sẽ có sự hợp tác lâu dài với TP.HCM để phát triển trong lĩnh vực này. Ông Nguyễn Hữu Tín khẳng định: chính quyền TP.HCM cam kết tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại TP trong đó có Đan Mạch. Ông John Nielsen, Đại sứ Đan Mạch đánh giá cao tiềm năng phát triển của TP.HCM. Ông cũng cho biết các doanh nghiệp Đan Mạch mong muốn tìm cơ hội hợp tác đầu tư tại TP.HCM trong lĩnh vực vận tải biển và mong TP.HCM sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư tại TP.HCM.