Trong túi xách của hành khách Nguyễn Thị Bích Vân, sinh năm 1972, quốc tịch Việt Nam, đi trên chuyến bay VN 532 từ Pháp về Việt Nam mang theo 100.000 Đôla Mỹ mà không khai báo với cơ quan hải quan và cũng không xuất trình được giấy phép của ngân hàng nước sở tại. Điều đáng lưu ý là do cố tình vận chuyển trái phép nên tất cả số tiền trên đều được chia nhỏ ra thành nhiều cọc và ngụy trang bên ngoài bằng nhiều lớp giấy vệ sinh hòng tránh bị phát hiện.
![]() |
Theo Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất,
trong số nhiều trường hợp vận chuyển trái phép ngoại tệ bị phát hiện trong năm
2010 thì không có trường hợp nào giống trường hợp nào, ngoài việc không khai báo
với cơ quan hải quan thì các đối tượng dùng đủ mọi thủ đoạn để gian lận như giấu
trong hành lý gửi, hành lý xách tay, giấu trong người, quần áo và nhiều vật dụng
khác hòng qua mặt cơ quan hải quan. Hoặc cũng có những trường hợp khai báo ít
nhưng mang theo vượt mức khai báo gấp nhiều lần. Mới đây nhất, vào ngày
10/11/2010, hành khách Lương Vĩ Dương, quốc tịch Canada, nhập cảnh vào Việt Nam
đi trên chuyến bay VN 763 từ Hong Kong đến TPHCM có khai báo và xuất trình với
hải quan sân bay Tân Sơn Nhất 1 triệu Đôla Hong Kong và 60.000 Đôla Mỹ. Tuy
nhiên, qua kiểm tra thực tế trên hành lý, công chức hải quan sân bay phát hiện
ông Lương Vĩ Dương mang đến 2 triệu đô la Hong Kong và 60.000 Đôla Mỹ. Như vậy,
ông Dương đã cố tình không khai báo số tiền 1 triệu Đôla Hong Kong vượt mức này,
tương đương 2,6 tỷ đồng Việt Nam. Về những trường hợp vận chuyển ngoại tệ trái
phép được phát hiện trong thời gian qua, ông Lê Tuấn Bình - chi cục phó chi cục
hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhận định:
Ngoài buôn lậu, vận chuyển trái phép ngoại tệ bằng đường hàng không thì buôn lậu bằng đường bộ qua biên giới ở các tỉnh giáp với Trung Quốc, Campuchia,… gần đây cũng đã xảy ra. Gần đây nhất là trường hợp Nguyễn Hữu Văn, sinh năm 1959, ngụ tại tỉnh Tây Ninh đã mang trái phép hơn 10.000 Đôla Mỹ qua biên giới. Rồi trường hợp Lâm Thị Hồng Thắm, sinh năm 1973, cũng ngụ tại tỉnh Tây Ninh, trong quá trình vận chuyển trái phép 25.000 Đôla Mỹ qua biên giới đã bị ngành chức năng phát hiện, bắt giữ. Đây chỉ là 2 trong số hàng chục vụ vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới bị ngành chức năng phát hiện mấy tháng gần đây. Thừa nhận thực tế tình hình này, ông Hồ Hữu Hạnh - giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM nói:
Cũng theo ông Hạnh, nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 do Chính Phủ ban hành về quản lý ngoại hối là một trong những nghị định rất thoáng so với các quốc gia khác trên thế giới. Vì từ nghị định đó đã tạo mọi điều kiện để người dân có thể sở hữu và cất trữ tự do đồng ngoại tệ. Tuy nhiên, việc vận chuyển trong quá trình xuất nhập cảnh vẫn phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Song do có những lúc trên thị trường khan hiếm ngoại tệ và tỷ giá dao động cao nên đã dẫn đến tình trạng đưa ngoại tệ trái phép vào thị trường trong nước bằng cách buôn lậu dưới nhiều hình thức. Trước tình hình này, ngay từ đầu năm 2010, Cục hải quan TP đã xây dựng kế hoạch tăng cường phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Kết quả của công tác này là chỉ trong 10 tháng đầu năm, đã phát hiện trên 1.000 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó có không ít trường hợp buôn lậu ngoại tệ, vàng và kim cương. Về giải pháp thực hiện, ông Lê Đình Lợi, phó cục trưởng Cục hải quan TP cho biết:
Còn theo ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM, việc cấp giấy phép về vận chuyển ngoại tệ xuất cảnh cho các nhu cầu cá nhân như: kinh doanh, du lịch, khám chữa bệnh, du học và các nhu cầu khác cũng tương đối dễ dàng nếu chứng minh được nhu cầu và nguồn gốc ngoại tệ. Do vậy, các cá nhân, đơn vị có nhu cầu cần phải tìm hiểu kỹ trước khi mang theo ngoại tệ xuất nhập cảnh để tránh vi phạm pháp luật.


