Trao đổi hàng hoá giữa Việt Nam và Peru đạt mức trên 100 triệu USD mỗi năm

(VOH) - Nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Peru, hôm qua, 28/5, Chi nhánh Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tại TPHCM phối hợp với Đại sứ quán Peru tại Hà Nội tổ chức hội thảo bàn tròn giới thiệu thị trường Peru nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước và tạo cơ hội giao lưu thương mại cho doanh nghiệp hai bên.

Việt Nam và Peru tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. (ảnh: VOV)

Tại hội thảo, đại diện Đại sứ quán Peru tại Việt Nam đã giới thiệu với các doanh nghiệp những thông tin bổ ích về môi trường đầu tư tại Peru... Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1994 đến nay, quan hệ hai nước Việt Nam - Peru vẫn trên đà phát triển tích cực, góp phần mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhưng trao đổi hàng hoá giữa Việt Nam và Peru vẫn duy trì tương đối ổn định ở mức trên 100 triệu USD mỗi năm. Riêng năm 2012, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt gần 200 triệu USD. Trong thời gian tới, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực cùng quan tâm như: nông nghiệp, thủy sản, khoa học kỹ thuật...