Triển vọng xuất khẩu 2012

(VOH) - Theo thống kê của Tổng cục Hải quan trong 9 tháng đầu năm 2011, xuất khẩu đạt trên 70 tỉ USD. Theo đánh giá, đây là mức xuất khẩu cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay và gần vượt mức xuất khẩu của cả năm 2010. Tốc độ tăng trưởng trên đã vượt 10% chỉ tiêu kế hoạch cả năm.
Chính phủ đặt ra mục tiêu: tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt khoảng 106,4 - 107,4 tỷ Đôla Mỹ,  tăng 12 - 13,1% so với năm 2011 (ảnh minh họa: DĐDN)

Tuy nhiên, sự bất ổn của kinh tế toàn cầu, nhất là của các trung tâm tăng trưởng (Mỹ, EU, Nhật, Trung Quốc) dự báo sẽ gây khó khăn không nhỏ cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2012. Nền kinh tế đang đứng trước nhiều biến động, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải đương đầu với nhiều thách thức về tài chính như thiếu vốn, lãi suất cho vay của các ngân hàng vẫn ở mức cao, rủi ro biến động ngoại tệ. Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam, bức xúc:



Dù xuất khẩu năm 2011 được nhìn nhận là khả quan so với kế hoạch, nhưng theo các chuyên gia không có nghĩa năm 2012 hoạt động này sẽ có nhiều thuận lợi. Nguyên nhân bắt nguồn từ những bất ổn, khó khăn của kinh tế thế giới. Ông Phạm Hưng - phụ trách đối ngoại Hiệp hội Dệt may phía Nam, cho biết:



Theo các chuyên gia, nền kinh tế thế giới năm 2012 sẽ tệ hơn rất nhiều so với năm 2011. Dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy năm 2012 tăng trưởng kinh tế thế giới còn 4%, thấp hơn so dự báo trước đó 0,3%. Citigroup cũng hạ dự báo tăng trưởng xuống còn 2,9%, trong khi Goldman Sachs dự báo năm 2012 chỉ tăng trưởng 3,5%. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế-Xã hội Hà Nội, nhận định:



Những nguyên nhân trên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩu của nước ta trong năm 2012. Do đó, cần thiết phải tìm các giải pháp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp xuất khẩu hiệu quả hơn. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho rằng, trong bối cảnh khó khăn chung, vẫn có những cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam như thị trường Nhật Bản và Tây Âu trước đây có những tiêu chuẩn rất khắt khe, nhưng trong giai đoạn kinh tế khó khăn, thì dường như xu hướng tiêu thụ hàng hóa tương đối tốt và giá rẻ của những nước đang phát triển lại nhiều hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là nguồn vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Ngoài việc huy động vốn thì cần có giải pháp cụ thể sử dụng hiệu quả vốn. Các doanh nghiệp cần chủ động các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá; tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác trong hoạt động kinh doanh, đối phó với các tranh chấp thương mại quốc tế,… Tiến sĩ Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, đưa ra dự báo:



Trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch năm 2012, Chính phủ đặt ra mục tiêu: tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt khoảng 106,4 - 107,4 tỷ Đôla Mỹ, tăng 12 - 13,1% so với năm 2011. Để vượt qua những khó khăn trong năm 2012 và hoàn thành mục tiêu đề ra, các doanh nghiệp cần chủ động phân tích tình hình, sẵn sàng nhiều kịch bản ứng phó với biến động của thị trường: cần đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, đối tác và kênh xuất khẩu hàng hóa; chủ động các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá; tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác trong hoạt động kinh doanh, đối phó với các tranh chấp thương mại quốc tế./.