Ukraina - Thị trường tiềm năng cho doanh nghiệp Việt

(VOH) - Việt Nam và Ukraina có mối quan hệ truyền thống lâu đời trên 60 năm từ thời Liên bang Xô Viết và tiếp tục không ngừng củng cố kể từ sau khi Ukraina độc lập. Hiện nay, Ukraina là thị trường lớn đang nổi, có sức mua lớn và nhu cầu đa dạng, tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài khai thác và tìm kiếm lợi nhuận. Trước những biến động của nền kinh tế thế giới, khai thác thị trường xuất khẩu tiềm năng như Ukraina sẽ là cơ hội giúp doanh nghiệp Việt Nam có hướng phát triển mới. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế - thương mại hai chiều vẫn cần được thúc đẩy phát triển hơn nữa để tương xứng với tiềm năng, và mối quan hệ vốn có.

Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu Tín Hưng tại Quận 10 (TP.HCM) chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu hàng nông sản chế biến đã có nhiều năm liền xuất khẩu hàng hóa sang Đông Âu. Với thị trường Ukraina, doanh nghiệp đã có hướng tìm đối tác kinh doanh nhưng vẫn còn suy tính nhiều. Ông Trương Thái Sơn, giám đốc Công ty băn khoăn: "Bây giờ điều quan trọng là mình muốn biết các quy định của nước sở tại, họ đòi hỏi như thế nào, có quá khắt khe hay là họ thoải mái, dễ dãi cho mình, phải có ký hiệp định thương mại giữa hai nước rõ ràng. Vấn đề thực tế là những rào cản về thủ tục, nước họ có hỗ trợ, có giúp đỡ, tạo điều kiện dễ dàng để cho doanh nghiệp chúng ta hòa nhập vào thị trường đó hay không?"

Chợ người Việt ở Ukraina. Ảnh minh họa.

Tương tự như thế, Công ty TNHH Áng Mây Việt, tại quận Phú Nhuận, chuyên kinh doanh về ngành may mặc chia sẻ rất muốn mở rộng thị trường xuất khẩu mới, Ukraina là một thị trường mà doanh nghiệp muốn hướng tới. Tuy đã có dịp tiếp cận tìm hiểu về thị trường Đông Âu, nhưng để xuất hàng sang Ukraina, doanh nghiệp vẫn còn nhiều lo ngại. Chị Trần Thị Bé Uyển, giám đốc Công ty TNHH Áng Mây Việt nói: "Bao lâu nay, ngành may của mình đã là điểm mạnh rồi. Tôi cũng là doanh nghiệp mới thôi, nhưng cũng đã xuất khẩu ở nhiều nước ở Châu Phi…nay cũng muốn tham gia xuất khẩu sang thị trường Đông Âu. Các nước Đông Âu cũng nhiều lần sang đây ký hợp đồng nhưng tôi vẫn chưa trực tiếp xuất khẩu hay trực tiếp qua bên đó tham gia tìm hiểu thị trường bên đó".

Việt Nam và Ukraina đã ký trên 20 hiệp định về hợp tác kinh tế - thương mại. Trong đó có nhiều lĩnh vực quan trọng như vận tải biển, vận chuyển hàng không, văn hóa, giáo dục và khoa học, khuyến khích bảo vệ đầu tư, tránh đánh thuế 2 lần…Đường bay thẳng từ thành phố Kiev sang TP.HCM đã được thành lập từ năm 2011 với 3 chuyến/tuần. Hệ thống ngân hàng của Ukraina đủ điều kiện thanh toán quốc tế. Năm 2011 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt gần 300 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam gồm các mặt hàng nông-lâm-thủy sản, dệt may, gạo, hồ tiêu, giày dép các loại... Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Ukraina là: lúa mì, phân urê, máy móc thiết bị, sắt thép các loại, phương tiện giao thông vận tải. Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Trung Tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM nhận định: "Trong bối cảnh quốc tế mới, với chính sách tăng cường thúc đẩy quan hệ giữa hai phía, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong tương lai. Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Ukraina năm 2011 vừa qua đánh dấu giai đoạn mới cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tại cuộc họp cấp cao, nguyên thủ hai quốc gia đã ký tuyên bố chung về quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam - Ukraina. Hai bên cũng nhất trí cần sớm thống nhất một kế hoạch tổng thể về quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên tất cả các lĩnh vực, nhằm phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên và nghiên cứu khả năng đàm phán, ký kết hiệp định thương mại tự do giữa hai nước".

Để xúc tiến quan hệ thương mại giữa hai quốc gia, trung tuần tháng 9/2012, Trung tâm xúc tiến thương mại TP.HCM phối hợp với Công ty Thái Sơn, Công ty TNHH N&M tổ chức hội chợ thương mại quốc tế tại thành phố Kiev (Ukraina), tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt giới thiệu sản phẩm của mình đến với người dân và thị trường Ukraina, tìm hiểu thị trường Ukraina và tìm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát huy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Bằng kinh nghiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh tại thị trường Ukraina, ông Vũ Thái Hoàng, Phó giám đốc Công ty TNHH N&M chia sẻ: "Chúng ta có đủ điều kiện để khẳng định rằng, việc triển khai xúc tiến thương mại và đầu tư sang thị trường Ukraina trong giai đoạn hiện nay là hoàn toàn phù hợp. Đây là thị trường đầy tiềm năng, hội đủ mọi yếu tố vững chắc và ít rủi ro, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam".

Trước những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, nhiều nước đang giảm sản lượng, có những quy định khắc khe hơn đối với hàng hóa nhập khẩu thì việc tìm thị trường mới để xuất khẩu là định hướng mở, giúp doanh nghiệp Việt Nam tồn tại và phát triển. Tìm hiểu thật kỹ và có những kế hoạch chi tiết trong kinh doanh, tin rằng Ukraina sẽ là thị trường mới, hấp dẫn đang chào đón các doanh nghiệp Việt Nam.