Ứng phó với đồng Nhân dân tệ giảm giá: Không chỉ điều chỉnh tỷ giá !

(VOH) - Ngày 19/8, Ngân hàng nhà nước bất ngờ tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1%, tăng từ 21.673 đồng lên 21.890 đồng. Đây là lần thứ hai Ngân hàng Nhà nước nới biên độ tỷ giá sau khi đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc điều chỉnh giảm giá mạnh nhất trong vòng 2 thập kỷ qua.

Ảnh minh họa: NCĐT

Diễn biến thị trường trong nước, quốc tế và ngay tại Trung Quốc những ngày sau đó cho thấy đây là một giải pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và được dư luận đánh giá tích cực.

Xung quanh chủ đề này, phóng viên VOH phỏng vấn với TS. Cao Sỹ Kiêm, Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

* Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá từ mức +/- 2% lên mức +/-3%. Theo ông, động thái này của Ngân hàng Nhà nước nói lên điều gì?

- TS. Cao Sỹ Kiêm: Ở đây có 2 vấn đề lớn. Một là biểu hiện linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước thích ứng với thị trường hiện nay sau khi đồng Nhân dân tệ giảm giá, một loạt các nước cũng thay đổi giá đồng tiền thì mình không thể đứng yên được ! Điều này thể hiện chính sách linh hoạt trong điều hành tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước khi cung cầu ngoại tệ và thị trường tiền tệ ngoại hối của thế giới biến động

Thứ hai, mình phải bảo vệ quyền lợi của đất nước mình, khả năng xuất khẩu của mình sẽ tốt hơn và chống lại sự tràn ngập của hàng Trung Quốc, tránh được rủi ro cho Nhà nước và cả doanh nghiệp.

* Việc thay đổi tỷ giá liên tục của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian ngắn sẽ tác động như thế nào đến thị trường và đặc biệt là các doanh nghiệp?

- TS. Cao Sỹ Kiêm: Rõ ràng, khi chúng ta phá giá tỷ giá thì hàng hóa của chúng ta cũng sẽ giảm xuống và khả năng để cho hàng Trung Quốc tràn vào chiếm lĩnh thị trường bị hạn chế.

Khi đồng Nhân dân tệ giảm giá thì tất nhiên chi phí cho hàng Trung Quốc cũng giảm. Nếu Việt Nam không có động thái giảm giá tương ứng thì có thể hàng Trung Quốc sẽ tràn vào và "giết chết" nền công nghiệp trong nước, ảnh hướng đến thu ngân sách. Nếu việc thay đổi tỷ giá liên tục thì cũng tác động liên tục đến thị trường. Trong điều hành chính sách tiền tệ cần linh hoạt, thích ứng, tránh rủi ro và khai thác được những điểm mạnh trong nền kinh tế.

Thứ hai, cần tạo điều kiện cho sản xuất trong nước ổn định, phát triển để đủ sức chống đỡ với mọi va đập. Khi mà các nơi khác đồng loạt giảm giá, nguyên tắc của giảm giá là kích thích xuất khẩu của mỗi nước từ đó tạo nên sức cạnh tranh cho hàng hóa rất khốc liệt. Nếu mình không cạnh tranh nổi là hàng nước ngoài sẽ tràn vào ngay, điều này sẽ làm cho sản xuất trong nước rất khó khăn. 

* Theo ông việc điều chỉnh biên độ tỷ giá lên +/-3% đã tạo ra dư địa đủ lớn để linh hoạt trước các diễn biến bất lợi trên thị trường thế giới hay chưa ?

- TS. Cao Sỹ Kiêm: Bây giờ thì chưa ai có thể khẳng định được, vì thực tế không biết động thái của Trung Quốc là như thế nào, có tiếp tục điều chỉnh giảm đồng Nhân dân tệ nữa hay không. Nếu Trung Quốc tiếp tục giảm thì các nước sẽ giảm theo. Việt Nam cũng không thể đứng yên, bó chặt mình lại được, mình cũng phải thích ứng thôi.

* Ứng phó với việc giảm giá Nhân dân tệ thì tỷ giá có phải là công cụ duy nhất hay không, thưa ông?

- TS. Cao Sỹ Kiêm: Tỷ giá không phải là công cụ duy nhất nhưng là công cụ rất hiệu lực và có tác động trực tiếp ngay. Trong nước, cần phải phối hợp nhiều chính sách với nhau, tạo điều kiện cho sản xuất trong nước phát triển, tạo nên những hàng rào kỹ thuật, chuyển biến cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, thủ tục hành chính… để làm cho chi phí giảm xuống, sức cạnh tranh của hàng hóa tăng lên, doanh nghiệp mới đứng vững được.

* Cám ơn ông!