Vận tải hành khách Tết Giáp Ngọ: Không được tự điều chỉnh tăng giá cước

(VOH) - Do Tết nguyên đán Giáp Ngọ gần với Tết Dương lịch 2014 nên thị trường vận tải đường dài bắt đầu sôi động sớm hơn. Các bến xe, doanh nghiệp và các cơ sở tư nhân hoạt động vận tải đang đưa ra nhiều phương thức vận chuyển với nhiều loại giá cước để thu hút hành khách. Trong tháng 11, sau khi bến xe thông báo kế hoạch phục vụ Tết, 1 số doanh nghiệp bán vé trong bến xe Miền Đông đã tự nâng giá cước lên. Chẳng hạn như công ty TNHH Chín Nghĩa; công ty TNHH cùng nhiều đơn vị khác cũng tự điều chỉnh giá vé. Ngoài ra, có hãng xe khách Thuận Thảo sau 4 ngày bán vé Tết thông báo hết vé gây hoang mang cho hành khách.
 Sở Tài Chính TPHCM vừa có công văn gửi các ban quản lý bến xe, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, hành khách yêu cầu từ thời điềm này các doanh nghiệp không được tăng giá cước khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi, không gây tác động đến giá cước. (ảnh minh họa: Vietq)



Các bến xe Miền Tây, An Sương và Ngã tư ga đều đã xây dựng xong kế hoạch phục vụ Tết, trong đó có phương án chuẩn bị phương tiện, phương thức bán vé với giá vé phụ thu từ 20-60% áp dụng từ giữa Tháng Chạp và từ ngày 20 Tháng Chạp năm Quý Tỵ trở đi. Không để xảy ra tình hình tăng giá vé trong thời điểm nhạy cảm giáp Tết, Phó giám đốc bến xe Miền Tây Trần Văn Phương nói:



Còn tại Bến xe An Sương, các doanh nghiệp thống nhất phụ thu 20% giá vé đi các tuyến TPHCM đến tỉnh Tây Ninh và các nơi khác. Song không hiểu sao Hợp tác xã Thống Nhất đã đề xuất phụ thu tới 40%. Ông Nguyễn Tấn Lộc, Giám đốc bến xe An Sương cho rằng đây là quyền của doanh nghiệp nhưng nếu tăng giá cước cao hoặc phụ thu quá cao không khéo sẽ mất hành khách do giá cước cao hơn các hãng xe khác chạy cùng tuyến đường.



Đúng là các doanh nghiệp vận tải có quyền quyết định giá cước theo quy luật của thị trường, nhưng điều chỉnh tăng giá cước không có cơ sở, không đúng thì trước hết gây thiệt hại cho chính thị phần của doanh nghiệp. Và có thể sẽ vi phạm quy định về kinh doanh vận tải đường dài. Phải chăng vào thời điểm bắt đầu bán vé Tết, các doanh nghiệp tăng giá vé hoặc thông báo đã bán hết vé Tết là nhằm để thăm dò thị trường rồi sau đó khi vào đợt phục vụ Tết lại đưa ra phương án khác để có lợi cho mình?


Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc bến xe Miền Đông nêu ý kiến:



Trước tình hình trên, Sở Tài Chính TPHCM vừa có công văn gửi các ban quản lý bến xe, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, hành khách yêu cầu từ thời điềm này các doanh nghiệp không được tăng giá cước khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi, không gây tác động đến giá cước. Trường hợp xe chạy tăng cường phục vụ hành khách trong dịp Tết mới được tăng cước dưới hình thức phụ thu nhưng không vượt quá quy định và phải niêm yết công khai giá vé cho hành khách biết. Từ nay đến Tết Giáp Ngọ, Sở GTVT, Cục thuế phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra và áp dụng các hình thức chế tài xử phạt mạnh tay đối với những trường hợp vi phạm giá cước vận tải. Các bến xe với chức năng của mình khi phát hiện những xe khách nào lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao tự tăng giá vé thì xử lý không cho xe hoạt động trong bến vào dịp Tết này. Bên cạnh đó lực lượng thanh tra giao thông cần tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, kiểm soát xử phạt nghiêm các tụ điểm đưa đón khách trái phép, xe dù ,bến cóc để thị trường vận tải Tết không xảy ra nhiều xáo trộn, phức tạp khác gây thêm nỗi lo cho nhiều người, đặc biệt là những người xa xứ có nhu cầu về quê ăn Tết. Theo kế hoạch dự phòng, gần Tết bến xe Miền Đông và các bến xe khác huy động lượng lớn xe bus đưa vào phục vụ hành khách, không để hành khách nào ở lại TPHCM. Đây cũng là chỉ đạo của Bộ GTVT. Ngoài ra hành khách cũng không nên chọn xe ở bên ngoài bến xe để đi lại, giá vé vừa đắt vừa không có bảo hiểm và dễ bị lừa, có khi “tiền mất tật mang”.