Vay gói 30.000 tỷ: Giải ngân sau ngày 31/5/2016 sẽ không được hưởng mức lãi suất ưu đãi

(VOH) - Ngày 1/6/2016, gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ thị trường bất động sản sẽ kết thúc. Tuy nhiên, gần đây, một số ngân hàng ra thông báo về việc áp dụng lãi suất thương mại thông thường đối với dư nợ giải ngân sau ngày 1/6/2016. Thông tin này khiến nhiều khách hàng lo lắng. Xung quanh chủ đề này, phóng viên VOH đã phỏng vấn ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: cafef)

*VOH: Những thông tin về việc giải ngân gói 30.000 tỷ sau ngày 31/5/2016 gần đây khiến nhiều khách hàng lo lắng, ông có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này?

Ông Nguyễn Hoàng Minh: Nguồn vốn cho vay của gói 30.000 tỷ này là do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quản lý, không phân về cho các địa phương hay các ngân hàng thương mại và được chia làm 2 phân khúc: cho vay đối với doanh nghiệp, chiếm 30% (tương đương 9.000 tỷ) và 70% (21.000 tỷ) là cho vay đối với khách hàng cá nhân.

Riêng đối với các cá nhân vay trong gói 30.000 tỷ thì ngân hàng thương mại sẽ cho vay trước và sau đó ngân hàng thương mại sẽ đi vay lại NHNN dưới phương thức tái cấp vốn.

Với cách làm như thế thì rõ ràng đến cuối thời điểm ngày 31/5/2016 hoặc là đến thời điểm mà NHNN đã cho vay xong nguồn tái cấp vốn theo quy định của thông tư 11 ngày 15/5/2013 của NHNN, thì sẽ chấm dứt (chậm nhất cũng đến 30/5/2016). Như vậy, những cá nhân nào giải ngân sau ngày 31/5/2016 thì sẽ không được hưởng mức lãi suất ưu đãi như quy định hiện nay là 5%.

Chỉ những khoản vay đã giải ngân trước đó thì mới được hưởng lãi suất ưu đãi. Điều này đã được quy định cụ thể tại Khoản 1, Điều 2 của Thông tư 11, và chúng tôi cũng đã có tuyên truyền rộng rãi và phổ biến đến tất cả tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, thời gian qua khi người dân đi vay thì lại không quan tâm đến vấn đề này, đến giờ này, khi chúng tôi yêu cầu các ngân hàng thương mại thông báo nội dung về khoản giải ngân cũng như lãi suất của gói 30.000 tỷ này thì nhiều người dân lại giật mình.

Nhân cơ hội này thì chúng tôi cũng đề nghị là các tầng lớp nhân dân hay là các doanh nghiệp mà có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì nên đọc kỹ những thông tư hướng dẫn, cụ thể hơn hết là những hợp đồng vay vốn ký kết với ngân hàng để chúng ta chấp hành tốt nhất các quy định của ngân hàng trong việc cho vay.

* VOH: Đến thời điểm này thì tiến độ giải ngân của gói 30.000 tỷ đã được thực hiện ra sao?

Ông Nguyễn Hoàng Minh: Tính đến thời điểm cuối năm 2015, theo số liệu thống kê của NHNN thì các ngân hàng thương mại đã ký cam kết cho vay trên 27.000 tỷ, chiếm hơn 90% gói 30.000 tỷ và thực tế đã giải ngân hơn 60%.

Chúng tôi cho rằng, đến thời điểm 31/5/2016 thì gói 30.000  tỷ cũng đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có những khoản giải ngân thực hiện từ ngày 1/6/2016 trở đi, và những khoản này bắt buộc phải áp dụng theo lãi suất thương mại.

Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thì chúng tôi đã ký cam kết cho vay đến gần 5.000 khách hàng, ký hợp đồng cho vay trên 6.000  tỷ. Thực tế, đã giải ngân được hơn 3.200 tỷ (chiếm hơn 60% tổng số ký kết hợp đồng cho vay), khoản giải ngân còn lại thì có khả năng từ đây đến 31/5 thì sẽ giải ngân khoảng 80%, 20% còn lại sẽ giải ngân sau ngày đó và thực hiện theo lãi suất thỏa thuận.

*VOH: Vậy hiện nay lãi suất cho vay mua nhà tại các ngân hàng thương mại được áp dụng ra sao?

Ông Nguyễn Hoàng Minh: Hiện nay, các ngân hàng cho vay lãi suất thương mại đối với lĩnh vực trung- dài hạn để mua nhà ở dao động khoảng 8- 10%, tối đa là 11%/năm. Điều này còn tùy thuộc vào nguồn vốn của từng ngân hàng, cung cầu vốn của từng ngân hàng ở từng thời điểm.

Tuy nhiên, với tinh thần hỗ trợ cho những người thu nhập thấp, thu nhập trung bình thì các ngân hàng thương mại sẽ căn cứ vào những quy định, căn cứ vào chi phí vốn của từng ngân hàng để có thể hỗ trợ cho các khách hàng cá nhân vay vốn với lãi suất hợp lý và đảm bảo cho người dân có thể chấp nhận được.

*VOH: Cám ơn ông!