Việt Nam hiện có 37 dự án phát triển điện gió đang được nghiên cứu, đầu tư

(VOH) - Trong số 37 dự án trên, mới chỉ có 1 nhà máy điện gió của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Việt tại Tuy Phong (Bình Thuận) đã đi vào hoạt động với tổng công suất trên 85 triệu kwh/năm. 24 dự án đang trong giai đoạn báo cáo đầu tư, 9 dự án trong giai đoạn nghiên cứu và 1 dự án đang xây dựng.

Đó là số liệu thống kê được ông Phạm Trọng Thực, Vụ trưởng Vụ năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) nêu ra tại Diễn đàn Năng lượng gió Việt - Đức được tổ chức vào sáng nay, ngày 4/6, tại TP.HCM. Diễn đàn do Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức tổ chức.

Nhà máy điện gió của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Việt tại Tuy Phong (Bình Thuận).

Trong khuôn khổ của diễn đàn, các đại biểu được nghe các báo cáo tham luận liên quan đến 3 nhóm vấn đề chính: Thực trạng và tiềm năng của nguồn năng lượng gió ở Việt Nam và Đức; phát triển thành công Dự án năng lượng gió - Cơ hội và mô hình kinh doanh phù hợp với VN; Các giải pháp công nghệ gió cho VN.

Các chuyên gia đánh giá, Việt Nam là nước có tiềm năng gió lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Khoảng 39% tổng diện tích Việt Nam ước tính: tốc độ gió trung bình hàng năm lớn hơn 6m/s ở độ cao 65m, tương đương với tổng công suất 512GW. Hơn 8% diện tích được xếp vào loại có tiềm năng gió rất tốt. Đây sẽ là nguồn năng lượng đáng kể, thay thế cho các nguồn năng lượng hóa thạch ngày một cạn kiệt.