VN đứng trước áp lực cạnh tranh thị trường bán lẻ

(VOH) - Chiều 15/10, Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp cùng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Những vấn đề cấp bách của thị trường bán lẻ và kiến nghị chính sách của doanh nghiệp”.

Từ ngày 11/1/2015 tới đây, các nhà bán lẻ nước ngoài sẽ được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn tại Việt Nam. Nguồn: taichinh

Tại hội thảo các nhà quản lý, các chuyên gia và doanh nghiệp đều cảm thấy lo lắng về tương lai ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh các nhà phân phối nước ngoài đã nghiên cứu rất kỹ thị trường Việt Nam và tiến hành các hoạt động đúng với các quy định quốc tế và tận dụng những điểm chưa rõ hay buông lỏng trong quản lý của Việt Nam.

Ngược lại, Việt Nam hầu như chưa có chiến lược và chính sách cụ thể gì. Trước thực trạng này, các doanh nghiệp cũng đã đề xuất các chính sách cho hệ thống bán lẻ của Việt Nam như: Cần có chính sách kiểm tra nghiêm ngặt nhà phân phối nước ngoài, đầu tư cho lực lượng phân phối trong nước, cung cấp thông tin hội nhập thương mại quốc tế cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho rằng: "Việc áp lực cạnh tranh không phải chỉ đối vối bán lẻ mà đối với tất cả doanh nghiệp Việt Nam. Vấn đề là phải làm cho doanh nghiệp Việt Nam mạnh lên. Điều đầu tiên Nhà nước có thể làm là thuận lợi hóa, bình đẳng hóa và công bằng hóa hoạt động kinh doanh. Đây là trách nhiệm, bổn phận và là điều mà nhà nước có thể làm được".