WB mong muốn TPHCM đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng dự án Tham Lương – Bến Cát - rạch Nước Lên

(VOH) - Chiều 3/12, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân có buổi tiếp và làm việc với bà Madhu Raghunath, chuyên gia cao cấp, điều phối viên Ban phát triển đô thị của Ngân hàng Thế giới (WB) đến trao đổi về chương trình hợp tác với TPHCM đối với Dự án Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM (thuộc dự án Tham Lương – Bến Cát - rạch Nước Lên và các kênh nhánh) từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Bà Madhu Raghunath cho biết đã làm việc với một số Sở ngành TP, đồng thời đã đi kiểm tra thực tế về dự án.

Bà Madhu Raghunath cũng đặt ra một số vấn đề như: công tác đấu thầu mua thiết bị cho dự án vẫn còn chậm, chưa có chuyên gia cho công tác đấu thầu; vấn đề giải phóng mặt bằng cũng như công tác bồi thường tái định cư vẫn chưa được thực hiện xong khi có hơn 200 hộ dân vẫn chưa chấp nhận giá đền bù… Bà Madhu Raghunath mong muốn lãnh đạo UBND TPHCM cần tiến hành nhanh các thủ tục để đầu tháng 1/2016 có thể tiến hành đàm phán và đến ngày 31/3/2016 sẽ trình lên Ngân hàng Thế Giới để dự án sớm được triển khai.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tiếp bà Madhu Raghunath chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới - Ảnh: B.Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cho biết, Dự án Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM nhằm xây dựng thể chế quản lý tổng hợp rủi ro ngập lụt thành phố, bao gồm quản lý điều hành và vận hành hệ thống phòng chống ngập, thoát nước thải, hệ thống thông tin cảnh báo sớm, quản lý khai thác nước ngầm và phát triển đô thị; cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan cho lưu vực Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; cải thiện đời sống người dân, xóa nghèo và tăng thu nhập cho người dân sống trên lưu vực… Do đó, đây là dự án ưu tiên của thành phố trong thời gian tới. 

Chủ tịch Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo các Sở ngành nhanh chóng rà soát những vướng mắc nhằm thực hiện các yêu cầu mà đại diện Ngân hàng Thế giới đưa ra và cam kết thành phố sẽ hoàn thành dự án trong 5 năm từ 2016 – 2021.