Chờ...

Xăng dầu trong nước có thể tăng 900 – 1.000 đồng/lít vào chiều nay

VOH - Giá xăng dầu thế giới ngày 1/2 phục hồi . Giá xăng dầu trong nước chiều nay dự báo có thể tăng mạnh.
Xăng dầu trong nước có thể tăng 900 – 1.000 đồng/lít vào chiều nay 1
Ảnh minh họa: Internet

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu chiều nay chịu tác động của giá xăng dầu thế giới. Vì thế khả năng  giá xăng có thể tăng 900 – 1.000 đồng/lít, giá dầu tăng khoảng 600-800 đồng/lít.

Mức dự báo chưa bao gồm Quỹ bình ổn xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.

Nếu đúng như dự báo, xăng dầu trong nước có kỳ tăng giá thứ 4 trong tháng đầu năm 2024.

Xăng dầu trong nước có thể tăng 900 – 1.000 đồng/lít vào chiều nay 2
 

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng ngày 1/2 đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành chiều 25/1.

Giá xăng E5 RON92 tăng 753 đồng/lít, không cao hơn 22.171 đồng/lít; xăng RON95 tăng 925 đồng/lít, không cao hơn 23.407 đồng/lít. Giá các loại dầu cũng tăng nhẹ. Giá dầu diesel tăng 182 đồng/lít, không cao hơn 20.376 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 8 đồng/lít không cao hơn 20.544 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 14 đồng/kg, không cao hơn 15.494 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu ngày 1/2/2024

Đơn vị: đồng

Giá xăng dầu thế giới

Giá xăng dầu ngày 1/2, giá dầu thô phục hồi.Tại thời điểm 7h33 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent tăng 0,2% lên 80,69 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ gần như đi ngang ở 75,87 USD.

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h35 ngày 1/2/2024

Xăng dầu trong nước có thể tăng 900 – 1.000 đồng/lít vào chiều nay 3

 

Chốt phiên giao dịch ngày 31/1, giá dầu thô Brent giảm 2,3% xuống 80,55 USD/thùng trong khi giá dầu WTI  của Mỹ giảm 2,5% xuống 75,85 USD.

Kết quả một cuộc khảo sát chính thức của nhà máy cho thấy hoạt động sản xuất tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã giảm tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng 1.

Nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn để lấy lại động lực xuất hiện vài ngày sau khi tòa án ra lệnh thanh lý nhà phát triển bất động sản gặp khó khăn China Evergrande. Lĩnh vực bất động sản chiếm 1/4 GDP  của Trung Quốc.

Tổ chức các nước xuất khẩu  dầu mỏ (OPEC), nhận thấy tăng trưởng nhu cầu dầu vào năm 2024 chủ yếu do tiêu dùng của Trung Quốc, theo Reuters.

Thị trường cũng chịu áp lực sau khi dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô hàng tuần tăng 1,2 triệu thùng trong tuần trước, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là giảm 217.000 thùng.

Sản lượng dầu nội địa của Mỹ đã tăng trở lại lên 13 triệu thùng/ngày vào tuần trước sau khi gần 1 triệu thùng/ngày bị đóng cửa do thời tiết lạnh hồi đầu tháng này.

Lượng dầu thô đổ vào các nhà máy lọc dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2023 do thời tiết, khiến tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu xuống 82,9%, theo EIA.

Các nhà hoạch định chính sách Mỹ vẫn giữ nguyên lãi suất trong tuần này. Dự đoán của các nhà kinh tế cho rằng hạ lãi suất khó có thể xảy ra trước tháng 6, do chi tiêu hộ gia đình tiếp tục mạnh mẽ và sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế.