
Bộ Tài chính đã gửi văn bản đến các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu. Theo đó,
một lần nữa Bộ nhắc lại Thông tư 234 cho phép doanh nghiệp được quyền điều chỉnh
giá xăng dầu khi giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành. Thời điểm do doanh nghiệp
chủ động quyết định. Bộ Tài chính cũng nêu rõ, giữ ổn định mức trích Quỹ bình ổn
giá, thuế suất thuế nhập khẩu xăng, dầu và các loại phí như quy định hiện hành.
Theo Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì việc Bộ Tài Chính cho phép doanh nghiệp
được quyền điều chỉnh giá xăng dầu có vẻ hợp lý, nhằm tạo chuyển động hơn cho
doanh nghiệp, thay đổi khác biệt hơn với điều kiện của thị trường. Nhưng theo
chuyên gia Phạm Chi Lan thì:
Bên cạnh đó các doanh nghiệp và người dân đều khá lo lắng về việc giá xăng tăng, cũng như việc Bộ Tài Chính cho phép doanh nghiệp tự điều chỉnh giá xăng. Ông Nguyễn Công Thừa, Chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào, chuyên vận chuyển hàng hóa tuyến đường Đà Lạt- TPHCM cho biết:
Còn ý kiến của người dân thì:
Như vậy, với việc điều chỉnh lần này, kể từ đầu năm tới nay đây là lần tăng giá thứ 2 liên tiếp sau 5 lần giảm giá với tổng cộng 3.200 đồng mỗi lít. Lần tăng trước là vào ngày 20/7, các doanh nghiệp đầu mối đã điều chỉnh tăng 400 đồng/lít xăng, diezel tăng 400 đồng/lít, dầu hỏa dân dụng tăng 300 đồng/lít.

