![]() |
| Thái Lan tiếp tục giải quyết lượng gạo tồn kho trong khi Ấn Độ lại được mùa, điều này báo hiệu cho tình hình xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ còn gặp không ít khó khăn (Ảnh: minh họa: internet) |
Bộ Công thương cho
biết, những năm qua mặc dù tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến
động phức tạp và chịu tác động ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu nhưng xuất khẩu gạo nước ta vẫn đạt được những thành tích quan trọng.
Nếu như năm 2006 lượng gạo xuất khẩu chỉ gần 4,7 triệu tấn, với trị giá khoảng
1,2 tỷ USD thì đến năm 2012 xuất khẩu gạo Việt Nam đã đạt kỷ lục về lượng trên
8,1 triệu tấn, trị giá gần 3 tỷ USD. Thế nhưng bên cạnh điểm sáng trên, ngành
hàng lúa gạo Việt Nam cũng bộc lộ nhiều bất cập và đối diện không ít thách thức.
Trong đó, điều đáng lo ngại nhất chính là sự thay đổi về chính sách lúa gạo của
các nước nhập khẩu lẫn xuất khẩu. Những nước nhập khẩu bắt đầu điều chỉnh theo
hướng tăng cường tự túc lương thực, còn các nước có lợi thế về sản xuất lúa gạo
tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường xuất khẩu hiệu quả hơn. Việc thay
đổi quan điểm này đang gây ra những khó khăn thực sự cho xuất khẩu gạo của Việt
Nam mà minh chứng là trong năm 2013 đầu ra hạt gạo Việt liên tục gặp trở ngại.
Nhấn mạnh cho vấn đề này, Tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công thương cho
biết:
Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhận định đầu ra gạo thế giới vẫn trong xu hướng sụt giảm và áp lực sẽ ngày càng tăng vì một số nước châu Á được mùa gạo và sự hỗ trợ nông dân của Chính phủ các nước này. Hiện tại, Thái Lan tiếp tục bán ra còn Ấn Độ thì được mùa và có thể đạt sản lượng kỷ lục trong năm 2013. Liên quan đến vấn đề nhập khẩu, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam nói:
Rõ ràng chính sự cung cấp thừa cùng áp lực giải quyết tồn kho trong khi nhu cầu co lại đang kéo giá gạo ngày càng xuống thấp và tác động tiêu cực đến các nước xuất khẩu gạo. Thật vậy, giá gạo xuất khẩu bình quân của các doanh nghiệp Việt Nam lúc này đã giảm đến hơn 15 USD/tấn so với cùng kỳ 2012. Trước hoàn cảnh trên để gỡ bớt khó khăn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho rằng, từ đây đến cuối năm, các doanh nghiệp cần theo dõi sát động thái thị trường ở các nước nhập khẩu để xác định rõ nhu cầu, đặc biệt tập trung cho các thị trường truyền thống, từ đó đề ra chiến lược phát triển phù hợp.

