Công tác xúc tiến thương mại trên địa bàn TPHCM được thực hiện khá hiệu quả trong thời gian qua. Những khó khăn từ nền kinh tế, bắt buộc các doanh nghiệp phải cân nhắc thật cẩn thận khi lựa chọn tham gia các chương trình xúc tiến thương mại. Nắm bắt được tình hình này, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM đã chủ động triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại theo hướng tích cực, hiệu quả. Bà Phó Nam Phương - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM cho biết:
Năm 2013, công tác xúc tiến thương mại được lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo phải thực hiện chủ động và tích cực hơn. Đối với xúc tiến thương mại trong nước, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với quận, huyện. Trên cơ sở đó, giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ thông tin, tham gia nhiều và thường xuyên hơn các phiên chợ hàng Việt. Bên cạnh việc giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng kênh phân phối, đưa hàng hóa chất lượng, giá thành hợp lý mang thương hiệu Việt đến tận tay người tiêu dùng; các phiên chợ hàng Việt còn chuyển tải những món quà tinh thần cho bà con vùng sâu, vùng xa như: vận động doanh nghiệp thăm, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, biểu diễn văn nghệ… góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân, kích thích tiêu dùng.
Việc quảng bá, giới thiệu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam không dừng lại trong nước mà sẽ tiếp tục được phát triển tại các thị trường ngoài nước. Năm 2013, việc xúc tiến thương mại tại nước ngoài được xác định là tập trung thực hiện tại các thị trường có kim ngạch xuất khẩu lớn, có nhiều tiềm năng như: Myanmar, Lào, Campuchia. Đồng thời, tăng cường xúc tiến các thị trường lớn như: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và tìm kiếm thị trường mới để có thể đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cho hàng Việt Nam. Đối với các hội thảo, hội chợ, triển lãm do thành phố tổ chức ở nước ngoài, thì Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM sẽ chủ động liên kết với các quận - huyện, kêu gọi, vận động doanh nghiệp tham gia. Qua đó, giúp doanh nghiệp có những định hướng phù hợp với xu hướng phát triển chung của thị trường trong nước và thế giới, chủ động tiếp cận mở rộng thị trường, góp phần vào việc gia tăng hoạt động thương mại của TPHCM.

Bà Thạch Mê Ly - Giám đốc công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Phượng Hoàng chia sẻ kinh nghiệm trong những lần tham gia hội chợ:
Để đạt được hiệu quả, thì xúc tiến thương mại cần chú ý chú trọng yêu cầu thực tế, định hướng của thành phố và nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp để tổ chức được những hoạt động phù hợp, phục vụ thiết thực, hiệu quả đối với yêu cầu của doanh nghiệp. Phó chủ tịch UBND TPHCM, bà Nguyễn Thị Hồng nói:
Nâng cao chất lượng hoạt động, tiến đến chuyên nghiệp hóa, ngày càng đi vào chiều sâu là tiêu chí được đề ra trong hoạt động xúc tiến thương mại của TPHCM năm 2013. Bên cạnh việc thực hiện vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường, doanh nghiệp với nhà nước của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM; các doanh nghiệp cũng cần có những định hướng chiến lược phù hợp cho riêng mình, cơ cấu lại bộ máy sản xuất để có thể tận dụng tốt nhất những cơ hội có được, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của thành phố.

