14 dự án tái định cư vùng thiên tai ở Gia Lai chậm tiến độ

14 dự án tái định cư vùng thiên tai cho 980 hộ dân ở Gia Lai chậm tiến độ, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và địa phương khẩn trương đẩy nhanh thi công.

Ngày 20/7, UBND tỉnh Gia Lai thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Thanh về việc đôn đốc tiến độ các dự án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai trên địa bàn.

Ảnh chụp màn hình (1255)

UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình nhiều đơn vị, địa phương vì chậm triển khai các dự án tái định cư vùng thiên tai - Ảnh: Đức Nhật/TNO

Theo UBND tỉnh, tiến độ phê duyệt bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại nơi ở cũ để bốc thăm, giao đất mới còn rất chậm. Việc di dời người dân vào các khu tái định cư cũng đạt kết quả thấp.

Trong tổng số 980 hộ dân phải di dời do ảnh hưởng của mưa bão cuối năm 2025 và nguy cơ sạt lở, triều cường, ngập lụt, lũ quét, đến nay mới chỉ có vài chục hộ chuyển đến sinh sống tại nơi ở mới.

Bên cạnh đó, hạ tầng tại một số khu tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo điều kiện giao đất và xây dựng nhà ở cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh đã phê bình các chủ đầu tư cùng UBND các xã An Hòa, Phù Mỹ Đông, Cát Tiến, Đề Gi, Ia Hiao và các đơn vị liên quan vì chậm trễ trong triển khai dự án.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục đất đai, tổ chức chiến dịch cao điểm khởi công xây dựng nhà ở đồng loạt cho người dân trước ngày 30/7. Trong đó, ưu tiên các hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với các khu tái định cư, tỉnh yêu cầu hoàn thiện hạ tầng thiết yếu như san nền, đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện và phân lô để đủ điều kiện giao đất, xây nhà ở.

Chủ tịch UBND các xã, phường được giao chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để chậm trễ các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tỉnh sẽ kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp để dự án bị thu hồi, hủy dự toán hoặc mất vốn.

Bình luận