21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Philippines

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Philippines.

Sáng 1/6, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã dự lễ đón chính thức trọng thể do Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân chủ trì tại Điện Malacañang ở thủ đô Manila.

Ảnh chụp màn hình (900)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. duyệt đội danh dự - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Lễ đón được tổ chức với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Marcos Jr. và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại nơi xe dừng. Hai nhà lãnh đạo và hai Phu nhân cùng bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự trong không khí trang trọng.

Tiếp đó, 21 loạt đại bác chào mừng vang lên trong tiếng quốc thiều Việt Nam và Philippines. Sau nghi thức báo cáo của Đội trưởng danh dự quân đội Philippines, Tổng thống Marcos Jr. mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Hai nhà lãnh đạo sau đó giới thiệu các thành viên quan chức cấp cao của hai nước tham dự lễ đón trước khi cùng di chuyển tới địa điểm hội đàm.

Ảnh chụp màn hình (901)
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Philippines; thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines, đồng thời khẳng định vai trò và tầm quan trọng của ASEAN cũng như khu vực Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, một trong những kỳ vọng lớn nhất của chuyến thăm là tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa lòng tin chính trị giữa hai nước, tạo nền tảng để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hợp tác kinh tế được kỳ vọng sẽ trở thành một trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ song phương, với nhiều dư địa phát triển trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển.

Ảnh chụp màn hình (902)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân tại lễ đón - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Trước chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro đánh giá quan hệ Việt Nam - Philippines đã không ngừng được vun đắp trong suốt năm thập kỷ qua. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2015 được xem là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để hai nước tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quốc phòng.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 7 tỷ USD, với sự hiện diện ngày càng lớn của nhiều doanh nghiệp hai nước như VinFast, FPT Software, THACO AUTO từ Việt Nam và Jollibee, San Miguel Corporation, ACEN từ Philippines.

Khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một cột mốc lịch sử mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, Bộ trưởng Ngoại giao Theresa Lazaro bày tỏ kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy ba trụ cột hợp tác trọng tâm giữa hai nước, gồm mở rộng thương mại hướng tới mục tiêu vượt mốc 10 tỷ USD, tăng cường hợp tác hàng hải trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và đẩy mạnh giao lưu nhân dân trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch.

Bình luận