Ngày 13/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiến dịch 500 ngày tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính liệt sĩ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần phục vụ công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Theo báo cáo, đến nay toàn tỉnh đã tiếp nhận 500 nguồn thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Sau quá trình rà soát, xác minh, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, bản đồ tác chiến và tài liệu quy tập trước đây, lực lượng chức năng xác định 15 nguồn tin có giá trị để phục vụ khảo sát, tìm kiếm.
Điểm nóng của chiến dịch là khu vực đường Trường Chinh, thuộc các phường Đăk Cấm và Kon Tum, nơi được xác định có khả năng tồn tại mộ tập thể khoảng 70–90 liệt sĩ.
Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều đợt khai quật, thăm dò bằng cả phương pháp thủ công và cơ giới; đồng thời sử dụng radar xuyên đất (GPR), máy dò kim loại và máy dò vật nổ nhằm nâng cao hiệu quả khảo sát.
Sau hơn 1.079 ngày công, các đơn vị đã đào, lấp và sàng lọc khoảng 3.519m³ đất, đá, hoàn thành kiểm tra toàn bộ các vị trí theo kết luận của hội thảo xác minh, đồng thời mở rộng khảo sát tại nhiều khu vực nghi vấn mới.
Kết quả, lực lượng chức năng đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ. Cả 3 hài cốt đều còn mẫu xương phục vụ giám định ADN. Ngoài ra, nhiều di vật đặc trưng của bộ đội Việt Nam cũng được phát hiện, tạo thêm cơ sở cho công tác xác định danh tính.
Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngoài khai quật thực địa, việc tiếp nhận và xử lý nguồn tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và người dân được xem là yếu tố quyết định hiệu quả tìm kiếm. Các nguồn tin mới đều được xác minh, đối chiếu và khảo sát ngay khi đủ căn cứ, với phương châm "có thông tin đến đâu, tổ chức tìm kiếm đến đó".
Thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện và kết hợp chặt chẽ giữa khảo sát thực địa với thu thập, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, nhằm sớm tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.
