Đề xuất quy định lực lượng Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ quốc tế

Theo đề xuất, lực lượng Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế sẽ có thành phần thường trực, gồm các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Thực hiện Kế hoạch số 674/KH-BQP về triển khai thi hành Luật Tình trạng khẩn cấp trong Bộ Quốc phòng, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tiếp nhận, điều phối nguồn lực cứu trợ từ nước ngoài và đưa lực lượng, phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Ảnh chụp màn hình (435)
Công binh Việt Nam phối hợp cùng các lực lượng cứu hộ quốc tế giải cứu nạn nhân - Ảnh: TTO

Dự thảo gồm 4 chương, 23 điều và 2 phụ lục, trong đó quy định rõ lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế, tập trung vào lực lượng thường trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Theo dự thảo, Bộ Quốc phòng sẽ huy động các lực lượng chuyên trách như đội cứu sập; đội khắc phục hậu quả môi trường; đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn; đội tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển; trung tâm cứu nạn tàu ngầm; bệnh viện dã chiến và các đội quân y.

Trong khi đó, Bộ Công an sẽ huy động các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đội chó nghiệp vụ tìm kiếm; lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ và đội y tế sơ cứu khẩn cấp.

Lực lượng tham gia phải có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Thành viên các đội, trừ người chỉ huy, phải dưới 50 tuổi, trừ trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. Các lực lượng sẽ được huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa quốc tế; hằng năm tổ chức tập huấn, diễn tập ít nhất một lần.

Trang bị cho lực lượng tham gia nhiệm vụ là các phương tiện chuyên dụng, hiện đại, gọn nhẹ, đồng bộ, đa năng, có khả năng cơ động nhanh và phù hợp với từng loại hình thảm họa cũng như yêu cầu hỗ trợ của nước sở tại. Trang phục khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài được thống nhất theo quyết định của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Dự thảo cũng quy định rõ chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia nhiệm vụ ở nước ngoài. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ được hưởng nguyên lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên và các khoản phụ cấp khác (nếu có); phụ cấp đặc thù làm nhiệm vụ ở nước ngoài; phụ cấp làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại, nặng nhọc; cùng các khoản công tác phí, chi phí đi lại, ăn ở. Đồng thời được bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và trang bị đầy đủ phương tiện, vật tư, bảo hộ lao động phục vụ nhiệm vụ.

Trường hợp bị thương, bị bệnh hoặc tai nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ sẽ được bảo đảm chi phí khám, chữa bệnh; được xem xét hưởng chế độ tai nạn lao động hoặc chế độ đối với người có công với cách mạng nếu đủ điều kiện theo quy định. Nếu suy giảm khả năng lao động sẽ được giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và các quy định liên quan.

Trong trường hợp tử vong, người tham gia nhiệm vụ có thể được xem xét công nhận liệt sĩ nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng. Thân nhân sẽ được hưởng chế độ tử tuất, trợ cấp và các chính sách liên quan. Cơ quan chủ quản phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức đưa thi hài, di hài về nước và thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định.

Ngoài các chế độ nêu trên, căn cứ tính chất, mức độ rủi ro và điều kiện thực tế của từng nhiệm vụ, Thủ tướng Chính phủ có thể quyết định áp dụng các chế độ, chính sách bổ sung phù hợp.

Bình luận