Điểm tin chiều 08/01: Giá xăng dầu giảm | Hàng loạt siêu thị rút sản phẩm đồ hộp Hạ Long

Điều chỉnh mức đóng BHXH theo lương tối thiểu mới; Chủ động phòng chống dịch sớm trước diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết; TPHCM: Xử lý nghiêm việc kinh doanh, giết mổ động vật trái phép...

Giá xăng dầu giảm

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu, thời gian bắt đầu kể từ 15h hôm nay 8/1. Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 18.233 đồng/lít (giảm 205 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 327 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 18.560 đồng/lít (giảm 357 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.061 đồng/lít (giảm 194 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

318

Giá xăng dầu giảm - Ảnh: TTO

Điều chỉnh mức đóng BHXH theo lương tối thiểu mới

BHXH TPHCM vừa có hướng dẫn thực hiện mức đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) đến các đơn vị, doanh nghiệp (người sử dụng lao động) kể từ ngày 1/1/2026. Theo đó, mức lương tối thiểu (đơn vị: đồng/tháng và đồng/giờ) như sau: Vùng I, mức lương tối thiểu tháng là 5.310.000 đồng và mức lương tối thiểu là 25.500 đồng/giờ; Vùng II, mức lương tối thiểu tháng là 4.730.000 đồng và mức lương tối thiểu là 22.700 đồng/giờ; Vùng III, mức lương tối thiểu tháng là 4.140.000 đồng và 20.000/giờ; Vùng IV, mức lương tối thiểu tháng là 3.700.000 đồng và 17.800/giờ.

Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp: Cần chủ động phòng chống dịch từ sớm

Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2025, cả nước có 181.200 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh cảnh báo, các địa phương không chủ quan với sốt xuất huyết sốt xuất huyết, bệnh có thể kéo dài sang năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống y tế đang trong giai đoạn chuyển đổi tổ chức. Vì vậy, các tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch năm 2026 với dự báo sát thực tế, phân bổ nguồn lực hợp lý và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để chủ động chỉ đạo.

TPHCM: Xử lý nghiêm việc kinh doanh, giết mổ động vật trái phép

Theo ông Trần Phú Cường, Chi cục Trưởng Chi Cục chăn nuôi và thú y TPHCM, năm 2026, đơn vị sẽ tăng cường công tác phối hợp với các địa phương để kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật, sản phẩm động vật trái phép, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn quản lý.

Báo cáo tại hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động Chi cục Chăn nuôi và thú y TPHCM năm 2026 vừa tổ chức cho thấy, gần 63% tổng đàn heo và hơn 73% tổng đàn gia cầm toàn thành phố được áp dụng các quy trình công nghệ trong chăn nuôi, quản lý. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát như dịch viêm da nổi cục, dịch lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi.

Hàng loạt siêu thị rút sản phẩm đồ hộp Hạ Long

Chiều 8/1, nhiều hệ thống siêu thị lớn trên cả nước cho biết, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, các siêu thị đồng loạt cho rút toàn bộ sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khỏi quầy kệ và chấp nhận cho khách hàng mua rồi có thể đổi trả hàng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng phát hiện hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, trong đó khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành phẩm. Tại TPHCM, Sở Công thương TP.HCM cũng thông tin, ngay sau khi nhận thông tin về lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được lực lượng chức năng phát hiện khi đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, ngay lập tức, ngành công thương đã đề nghị các nhà bán lẻ thực hiện rà soát lại quy trình, rà soát các sản phẩm của nhà cung cấp này và xem xét rút sản phẩm khỏi quầy kệ, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý hướng xử lý.

319

Các siêu thị đồng loạt cho rút toàn bộ sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bình luận