Điểm tin chiều 10/01: Hà Nội bắn pháo hoa sau Đại hội 14 | Voi rừng “ngà lệch” xuất hiện trên đường

Tây Ninh khám bệnh, tặng quà cho 300 người dân; Sân bay Long Thành phải thân thiện môi trường, đạt chuẩn '5 sao'; Cảnh sát biển xuất quân trực chiến Tết trên vùng biển Trường Sa…

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa sau Đại hội 14 của Đảng

UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch phối hợp tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Theo đó, Hà Nội sẽ bố trí một điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình dự kiến bắt đầu từ 20h10 ngày 23/1/2026, theo kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội 14 của Đảng. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa do một tập đoàn đứng ra đảm bảo.

UBND TP Hà Nội giao Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội phối hợp với các cơ quan, chức năng của Bộ Quốc phòng nắm kết quả kiểm tra đánh giá hợp quy bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng đối với sản phẩm pháo hoa do Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 nhập khẩu.

Công an TP Hà Nội có trách nhiệm chủ trì xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông xung quanh khu vực bắn pháo hoa.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tổ chức lắp đặt các màn hình LED ở hai bên quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình để phục vụ nhân dân xem chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Ngoài màn pháo hoa chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 14, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội cho biết sẽ tổ chức 31 điểm bắn pháo hoa với 32 trận địa. Trong đó TP sẽ có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp, và 21 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

319

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng - Ảnh: TTO

Sân bay Long Thành phải thân thiện môi trường, đạt chuẩn '5 sao'

Ngày 10/1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số hạng mục trọng điểm tại sân bay Long Thành. Đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã kiểm tra các công trình hangar bảo dưỡng, khu vực bồn chứa nhiên liệu tại sân đỗ trước nhà ga, khảo sát tổng thể nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị thi công công trình hangar bảo dưỡng tiếp tục tăng tốc, thi công "3 ca, 4 kíp", tận dụng tối đa thời gian, nhân lực và thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu phải hoàn thành trước tháng 6/2026, sẵn sàng phục vụ hoạt động khai thác của sân bay Long Thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Ông yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, tiếp tục duy trì nhịp độ thi công cao, đồng bộ giữa các hạng mục, bảo đảm sự thống nhất về kỹ thuật, kiến trúc và cảnh quan. Bộ trưởng lưu ý sân bay Long Thành không chỉ cần nhanh mà còn phải đẹp, xanh, sạch.

"Mỗi hạng mục hoàn thành phải đạt chuẩn về chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ, xứng đáng là một cảng hàng không quốc tế hiện đại, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn 5 sao khi đi vào vận hành”

Tây Ninh khám bệnh, tặng quà cho 300 người dân

Ngày 10/1, trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới, Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 1 (Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an) phối hợp Đảng ủy - UBND xã Long Hựu (tỉnh Tây Ninh), Bệnh viện Quân y 7A và Bệnh viện Chợ Rẫy, Công ty vận tải xây dựng - thương mại dịch vụ Trúc Minh triển khai chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Với tổng kinh phí thực hiện 300 triệu đồng, chương trình đã trực tiếp khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho hơn 300 người dân. Những phần quà thiết thực cũng được trao tận tay các hộ nghèo, giúp bà con có thêm điều kiện chuẩn bị cho một cái tết ấm no.

Ghi nhận tấm lòng của lực lượng công an, đại diện UBND xã Long Hựu đã gửi thư cảm ơn sâu sắc đến tập thể Đội An ninh quốc tế 1 vì tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành bền bỉ trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, chuyến đi còn là hành trình "về nguồn" đầy ý nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tổ chức sinh hoạt chính trị, tìm hiểu lịch sử tại các di tích nổi tiếng như pháo đài Rạch Cát và ngôi nhà trăm cột. Đây là dịp để các chiến sĩ trẻ bồi đắp bản lĩnh chính trị, lòng tự hào dân tộc và thắt chặt tinh thần đoàn kết.

Cảnh sát biển xuất quân trực chiến Tết trên vùng biển Trường Sa

Sáng 9/1, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Tàu CSB 8002 thuộc Hải đoàn 21 chính thức rời cảng, lên đường làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, từ ngày 9/1 đến 10/3/2026, Tàu CSB 8002 được triển khai trực tại đảo Sinh Tồn Đông, thuộc Quần đảo Trường Sa. Nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công.

Xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ trước, trong và sau Tết, cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, từ con người, trang bị đến phương án xử lý các tình huống trên biển.

Dịp Tết Nguyên đán, việc trực chiến xa nhà đặt ra không ít thử thách về tâm lý, tình cảm. Cấp ủy, chỉ huy tàu thường xuyên nắm bắt tư tưởng, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên được phát huy rõ nét. Tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết trên toàn tàu. Những hoạt động văn hóa, sinh hoạt chính trị được tổ chức linh hoạt, giúp cán bộ, chiến sĩ đón Tết an toàn, tiết kiệm, ấm áp tình đồng đội.

Đồng Nai: Voi rừng “ngà lệch” xuất hiện trên đường

Ngày 9/1, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một con voi rừng có đặc điểm "ngà lệch" bất ngờ xuất hiện trên tuyến đường thuộc xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Theo nội dung clip, con voi với một chiếc ngà chĩa lên, chiếc còn lại cong xuống chậm rãi đi dọc theo đường giao thông. Phát hiện voi rừng, nhiều người đang lưu thông bằng xe máy đã hoảng sợ, vội bỏ lại phương tiện để chạy bộ tránh xa. Một số ô tô cũng phải dừng lại để đảm bảo an toàn.

May mắn, con voi không có hành vi hung dữ hay tấn công người mà tiếp tục di chuyển theo hướng bìa rừng.

Lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai cho biết, thời gian gần đây voi rừng thường xuyên xuất hiện tại khu vực giáp ranh rừng và các tuyến đường ở xã Trị An. Đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân khi qua lại khu vực này cần giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tiếp cận hay có hành động kích động nhằm tránh xảy ra xung đột giữa người và voi rừng.

Thời gian qua, tại Đồng Nai voi rừng thường xuyên xuất hiện phá hoại nương rẫy, hoa màu của người dân, khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai đã cho xây dựng hệ thống hàng rào điện để ngăn không cho voi rừng ra phá phách mùa màng của người dân, nhưng hiện voi rừng vẫn vượt hàng rào điện ra ngoài tìm thức ăn, phá hoại cây trồng, nhà cửa của người dân.

318

Voi "ngà lệch" xuất hiện trên đường tại Đồng Nai - Ảnh: VTV

Dùng ô tô rượt tông nhau, một người chết

Ngày 10/1, Công an xã Đồng Lê cho biết đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương hoàn tất hồ sơ để làm rõ vụ việc nghiêm trọng có dấu hiệu của tội phạm giết người và hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 8.1, tại quán karaoke do chị N.T.N. (ở thôn Tân Sơn, xã Đồng Lê) làm chủ, 2 nhóm thanh niên đến hát karaoke đã phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Một nhóm gồm 4 người cùng ở xã Tuyên Phú (Quảng Trỉ), gồm: Trần Tiến Dũng (39 tuổi), Lê Ngọc Hà (38 tuổi), Lê Viết Hùng (31 tuổi) và Trần Đình Phi (36 tuổi). Nhóm còn lại có 3 người cùng ở xã Đồng Lê, gồm: Đinh Minh Long (26 tuổi), Phạm Văn Chinh (34 tuổi) và Trần Thanh Đằng (39 tuổi).

Sau khi cãi vã, Lê Viết Hùng và Trần Tiến Dũng đã dùng dao và rựa tấn công anh Đinh Minh Long, khiến nạn nhân bị thương ở tay. Sau khi gây án, Trần Đình Phi điều khiển xe máy BS 73D1 - 263.52 chở Hùng và Dũng rời khỏi hiện trường, hướng về xã Tuyên Phú.

Khi nhóm này di chuyển được khoảng 600 m, anh Đinh Minh Long điều khiển ô tô BS 73A - 371.48 (phương tiện do chị Lê Thị Huyền, 36 tuổi, ở xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị đứng tên sở hữu) đuổi theo.

Phát hiện xe máy của Phi chạy phía trước, Long đã lái ô tô va chạm trực diện vào xe máy khiến cả 3 người trên xe máy ngã xuống đường. Hậu quả, Trần Tiến Dũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa, sau đó chuyển tuyến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới nhưng tử vong trên đường.

Lê Viết Hùng bị thương vùng đầu, còn Đinh Minh Long bị thương ở phần trên bàn tay trái. Cả xe máy và ô tô đều bị hư hỏng.

Bình luận