TPHCM đẩy nhanh đốt rác phát điện
Mỗi ngày, khối lượng rác phát sinh trên toàn thành phố lên tới khoảng 14.000 tấn, buộc thành phố phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các giải pháp xử lý hiện đại, thân thiện môi trường.
Theo ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM - sau sáp nhập, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày khoảng 14.000 tấn. Rác thải đang được xử lý tại 4 khu liên hợp xử lý chất thải rắn gồm khu Tây Bắc, khu Đa Phước, khu Nam Bình Dương, khu Tóc Tiên.
Hiện nay rác thải vẫn còn xử lý theo công nghệ cũ không thân thiện với môi trường như đốt, chôn lấp... Tiến tới tương tai xử lý rác theo hướng xanh, TPHCM đang thúc đẩy nhiều dự án đốt rác phát điện.
TP.HCM đề ra mục tiêu ở giai đoạn 2025-2030, tỉ lệ rác được xử lý bằng đốt rác phát điện trên 90%.
Dự án đốt rác phát điện của Công ty cổ phần Vietstar tại khu xử lý rác Tây Bắc TPHCM đang thi công - Ảnh: TTO
Đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu để theo kịp giá xăng, điện, nước
Đó là kiến nghị của một cán bộ công đoàn tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động năm 2026 do tỉnh Bắc Ninh tổ chức ngày 19/4.
Cụ thể, bà Vũ Thị Ninh - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Công nghệ cao môi trường Bình Nguyên - chia sẻ tiền lương tối thiểu theo Nghị định 293 của vùng 2 áp dụng đa số tại Bắc Ninh là 4,73 triệu đồng.
Mức lương này, theo nhiều công nhân, không theo kịp mức tăng trưởng tiền xăng, tiền điện, tiền nước, nhu yếu phẩm hiện tại. Bà đề nghị UBND tỉnh có kiến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng để đảm bảo thu nhập, tích lũy của người lao động.
Về việc này, ông Trần Văn Hà - Phó giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh - cho biết sở đã tổng hợp và có văn bản báo cáo Bộ nội vụ về tình hình thực hiện mức lương tối thiểu, phân vùng lương tối thiểu trên địa bàn tỉnh để xem xét, tổng hợp theo quy định.
Sở sẽ tiếp tục phối hợp theo dõi tình hình thực hiện chính sách tiền lương, mức sống của người lao động và hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời tổng hợp, kiến nghị phù hợp.
Đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu - Ảnh minh hoạ
Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương lấy mẫu, xử lý vi phạm 20 người nghi ngộ độc
Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin ngày 18/4 trên địa bàn xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ghi nhận hơn 20 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì với các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao… và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương triển khai chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.
Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.
Đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố.
Công an điều tra, truy tìm bé trai ở Lào Cai mất tích nhiều ngày
Sáng 19/4, ông Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) - cho biết cơ quan công an đang điều tra, truy tìm một bé trai 12 tuổi ở địa bàn mất tích từ ngày 9/4.
"Một số trang Facebook, mạng xã hội đăng thông tin tìm thấy thi thể cháu bé là không đúng" - ông Quyền nói.
Trước đó, ngày 13:4, Công an xã Mỏ Vàng nhận tin báo từ Trường THCS Mỏ Vàng và gia đình về việc cháu P.X.A. (12 tuổi, ở xã Mỏ Vàng) không có ở nhà và cũng không đi học từ ngày 9-4.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Mỏ Vàng đã phối hợp cùng gia đình, nhà trường tổ chức tìm kiếm nhưng chưa thấy cháu.
Đến ngày 16/4, Công an xã Mỏ Vàng ra thông báo tìm kiếm cháu A..
Liên quan vụ việc cháu P.X.A. mất tích, tối qua Công an xã Mỏ Vàng đã đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.
Đồng thời cảnh báo mọi hành vi đăng tải, chia sẻ không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo pháp luật.
TP.HCM: Cháy xưởng gỗ gần vòng xoay An Phú, khói đen cuồn cuộn
Trưa 19/4, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, triển khai chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty sản xuất, gia công gỗ trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường An Phú, TP.HCM).
Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực bồn hút bụi mùn cưa của xưởng gỗ, sau đó nhanh chóng lan rộng. Đám cháy kèm nhiều tiếng nổ lớn, khói đen cuồn cuộn bốc cao, lan rộng ra khu vực xung quanh.
Phát hiện cháy, công nhân và lực lượng bảo vệ tại chỗ đã dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng không hiệu quả do nhiệt độ cao và vật liệu dễ cháy.
Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai nhiều hướng tiếp cận để dập lửa, đồng thời chống cháy lan sang các công trình lân cận. Khu vực xung quanh nhanh chóng được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy.

