Nhiều ca tay chân miệng nặng mắc chủng vi rút có độc lực cao: Bộ Y tế yêu cầu tăng cường cách ly
Bộ Y tế đã ra công văn khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường biện pháp phòng chống dịch tay chân miệng trước diễn biến phức tạp của chủng vi rút Enterovirus 71 (EV71).
Đây là chủng vi rút có độc lực cao, dễ gây biến chứng nặng như viêm não, viêm màng não hoặc phù phổi cấp, dẫn đến nguy cơ tử vong nhanh ở trẻ em. Theo báo cáo, số ca mắc có dấu hiệu chuyển nặng đang gia tăng tại nhiều bệnh viện nhi tuyến đầu, đòi hỏi việc hội chẩn và điều trị phải cực kỳ sát sao.
Bộ Y tế nhấn mạnh các cơ sở giáo dục và y tế cần thực hiện nghiêm túc việc cách ly ca bệnh, đồng thời đẩy mạnh vệ sinh khử khuẩn môi trường xung quanh. Phụ huynh được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu cảnh báo như sốt cao khó hạ, giật mình hoặc đi đứng loạng choạng để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế.
Du lịch y tế TPHCM: Chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý
Ngày 31/03/2026, Sở Du lịch phối hợp cùng Sở Y tế TPHCM tổ chức hội nghị đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch y tế nhằm thu hút khách quốc tế và nội địa. Thành phố hiện sở hữu hệ thống bệnh viện hiện đại, đội ngũ y bác sĩ trình độ cao cùng mức chi phí dịch vụ chỉ bằng 1/3 đến 1/5 so với các nước trong khu vực.
Các sản phẩm trọng tâm bao gồm nha khoa thẩm mỹ, tầm soát bệnh lý tổng quát và y học cổ truyền kết hợp nghỉ dưỡng. Để nâng cao trải nghiệm, ngành du lịch đang hoàn thiện quy trình kết nối giữa các đơn vị lữ hành và cơ sở y tế nhằm cung cấp gói dịch vụ khép kín từ vận chuyển đến điều trị. Đây được kỳ vọng là lĩnh vực mũi nhọn giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đồng thời khẳng định vị thế trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của TPHCM.
Bệnh nhân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM - Ảnh: TTO
TPHCM tính làm cầu nhánh từ Hoàng Sa, Trường Sa lên các cầu chính để giảm ùn tắc
Ngày 31/03/2026, Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết đang nghiên cứu phương án xây dựng các cầu nhánh kết nối trực tiếp từ đường Hoàng Sa và Trường Sa lên các cầu chính bắc ngang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Giải pháp này nhằm xóa bỏ các điểm giao cắt cùng mức tại chân cầu, vốn là nguyên nhân gây xung đột giao thông và ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Theo đề xuất, các nhánh cầu mới sẽ giúp dòng xe lưu thông liên tục, không phải dừng chờ đèn tín hiệu khi muốn chuyển hướng lên hoặc xuống các trục đường ven kênh.
Dự án ưu tiên triển khai tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn như cầu Công Lý, cầu Kiệu và cầu Điện Biên Phủ. Việc cải tạo hạ tầng này được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa năng lực thông hành cho toàn tuyến, đồng thời nâng cao an toàn giao thông và mỹ quan đô thị cho khu vực trung tâm.
Các đường nhánh từ đường Hoàng Sa, Trường Sa lên các cầu chính bắc qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè giúp giảm ùn tắc giao thông - Ảnh: TTO
Bệnh viện Đà Nẵng lần đầu phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng
Ngày 31/03/2026, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh đã triển khai thành công kỹ thuật nội soi cột sống 2 cổng (Unilateral Biportal Endoscopy - UBE) để điều trị cho bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm và hẹp ống sống.
Đây là phương pháp can thiệp tối thiểu hiện đại, sử dụng một cổng để đưa camera quan sát và một cổng để đưa dụng cụ phẫu thuật vào xử lý thương tổn. So với phương pháp mổ hở truyền thống, kỹ thuật này giúp hạn chế tối đa việc xâm lấn mô mềm, giảm mất máu và rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh.
Việc làm chủ kỹ thuật UBE không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ tại Đà Nẵng mà còn mở ra cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến, hiệu quả cao cho người dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Tạo hình cá sấu trên sông bằng AI để hù em gái, công an xã phải vào cuộc
Ngày 31/3, một lãnh đạo UBND xã Thới Bình (tỉnh Cà Mau) xác nhận thông tin và hình ảnh cá sấu xuất hiện trên sông Chắc Băng đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật, hình ảnh được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Vào sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện và lan truyền hình ảnh một con cá sấu đang bơi trên sông Chắc Băng, thuộc địa bàn ấp Thới Bình, xã Thới Bình. Qua làm việc, cơ quan công an xác định người tạo ra bức ảnh là em T.C.K. (17 tuổi, ngụ ấp Thới Bình, xã Thới Bình).
Tại cơ quan công an, K. trình bày đã sử dụng ứng dụng AI để tạo hình ảnh cá sấu. Mục đích của việc này là để mẹ "hù dọa" em gái, do bé thường xuyên đòi xuống bơi dưới con sông trước nhà.


