Điểm tin sáng 11/6: Đề xuất tăng câu hỏi lý thuyết thi bằng lái xe|Cảnh báo lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ'

Đề xuất tăng quãng đường sát hạch lái xe thực tế lên tối thiểu 5km; Đề xuất mở rộng tuyến đường Lê Văn Lương kết nối TPHCM - miền Tây;...

Đề xuất tăng quãng đường sát hạch lái xe thực tế lên tối thiểu 5km

Bộ Công an vừa công bố dự thảo thông tư mới quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe nhằm đánh giá chính xác hơn năng lực thực tế của thí sinh. Điểm đổi mới cốt lõi trong phần thi thực hành lái xe ô tô trên đường trường là nâng quãng đường sát hạch lên tối thiểu 5km, thay vì mức 2km như quy định hiện nay. Đoạn đường được chọn sát hạch bắt buộc phải có mật độ giao thông vừa phải và sở hữu đầy đủ các tình huống thực tế như ngã ba, ngã tư, vòng xuyến, hệ thống đèn tín hiệu và lối dành cho người đi bộ.

Thí sinh dự thi sát hạch ô tô sẽ phải thực hiện chuỗi 12 bài phối hợp, tiêu biểu như kiểm tra an toàn xe trước khi xuất phát, tăng tốc chuyển làn, vượt xe và xử lý chuyển hướng rẽ trái hoặc rẽ phải. Đối với xe mô tô hạng A và A1, dự thảo cũng bổ sung thêm bài thi số 2 về xử lý tình huống giả định trên đường với 11 nội dung thực tế (nhường đường cho người đi bộ, đi từ đường nhánh ra đường chính, qua đường sắt) bên cạnh bài thi sa hình truyền thống.

Đề xuất tăng mạnh câu hỏi thi lý thuyết cấp giấy phép lái xe, chống học mẹo

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo quy định mới về sát hạch giấy phép lái xe, trong đó đề xuất tăng số lượng câu hỏi và thời gian thi lý thuyết ở tất cả các hạng bằng nhằm hạn chế tình trạng học mẹo.

Theo đề xuất, bằng lái ô tô hạng B sẽ tăng từ 30 lên 50 câu hỏi, thời gian làm bài từ 20 lên 33 phút và phải trả lời đúng ít nhất 45 câu. Với bằng lái mô tô hạng A, A1, số câu hỏi tăng từ 25 lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 lên 27 phút.

Dự thảo cũng bổ sung nhiều dạng câu hỏi mới như đúng - sai, nối đáp án và xử lý tình huống giao thông bằng video clip. Nội dung thi sẽ mở rộng thêm kiến thức về pháp luật giao thông, xử lý vi phạm hành chính, phòng ngừa tai nạn giao thông và vận tải đường bộ.

Các câu hỏi sẽ được phần mềm tự động xáo trộn ngẫu nhiên, buộc thí sinh phải nắm vững kiến thức thay vì học thuộc đáp án hoặc học mẹo.

ảnh minh họa + thumb  (1)
Bộ Công an đề xuất tăng số câu hỏi, thời gian thi lý thuyết giấy phép lái xe và bổ sung nhiều dạng câu hỏi mới - Ảnh: SKĐS

Đề xuất mở rộng tuyến đường Lê Văn Lương kết nối TPHCM - miền Tây

TPHCM đang nghiên cứu mở rộng toàn tuyến đường Lê Văn Lương dài khoảng 12km, từ đường Trần Xuân Soạn đến cầu Rạch Dơi. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 9.900 tỉ đồng, trong đó hơn 6.500 tỉ đồng dành cho bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ trương đầu tư dự kiến trình HĐND TPHCM trong quý 3. Nếu được thông qua, dự án có thể khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2029. Tuyến đường sau khi mở rộng được kỳ vọng giảm ùn tắc, tăng kết nối khu Nam TPHCM với các địa phương lân cận và khu vực miền Tây.

Hiện đường Lê Văn Lương chỉ rộng khoảng 6 - 8m, thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm. Trong khi đó, cầu Rạch Tôm trên tuyến đang được xây mới với quy mô 4 làn xe để thay thế cầu cũ, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông khu vực.

Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo ‘sở hữu kỳ nghỉ’ núp bóng du lịch, cam kết lợi nhuận 30%

Cơ quan chức năng Đà Nẵng cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác với các chương trình “sở hữu kỳ nghỉ” có dấu hiệu lừa đảo. Nhiều khách hàng phản ánh bị tư vấn sai sự thật, cam kết lợi nhuận chuyển nhượng lên tới 30% nhưng doanh nghiệp không thực hiện đúng hợp đồng.

Các công ty thường mời chào mua thẻ nghỉ dưỡng, gói du lịch dài hạn với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên sau khi thanh toán, khách hàng gặp khó khăn khi đặt phòng, hủy hoặc chuyển nhượng hợp đồng, thậm chí bị yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí phát sinh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ doanh nghiệp, đọc kỹ hợp đồng, nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ trước khi ký kết, đồng thời không tin vào các cam kết lợi nhuận bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.

ảnh minh họa + thumb
Series phim tài liệu "VTV Đặc biệt Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" đang thu hút sự chú ý của dư luận - Ảnh chụp màn hình: TTO

Nam sinh lớp 10 ‘hack’ hệ thống tiêm chủng quốc gia, bán 20 triệu dữ liệu cá nhân

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố N.H.A. (16 tuổi, trú Nghệ An) về hành vi xâm nhập trái phép hệ thống mạng và sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính. Theo điều tra, nam sinh lớp 10 này tự học lập trình, viết thuật toán khai thác lỗ hổng bảo mật để xâm nhập Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia.

Từ dữ liệu thu thập được, N.H.A. đã rao bán thông tin cá nhân của người dân trên các hội nhóm kín, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân đã bị thu thập và mua bán trái phép.

Vụ việc được phát hiện qua công tác theo dõi không gian mạng, khi lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản rao bán dữ liệu cá nhân với số lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư và phục vụ các hành vi lừa đảo.

Bình luận