Chủ tịch nước tặng quà người có công dịp 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2026), Chủ tịch nước quyết định tặng quà cho hơn 1,56 triệu người có công với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.
Mức quà 600.000 đồng dành cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên và một số thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
Mức quà 300.000 đồng áp dụng với thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, cùng đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ.
Dự kiến tổng kinh phí thực hiện đợt tặng quà này gần 476 tỉ đồng.
Đề xuất người bán thực phẩm trên mạng xã hội phải xác thực danh tính
Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định yêu cầu người bán thực phẩm trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử phải xác thực danh tính nhằm tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên không gian mạng.
Theo đề xuất, các nền tảng như Facebook, TikTok và sàn thương mại điện tử phải lưu trữ thông tin người bán, dữ liệu giao dịch và cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Đồng thời, các đơn vị này phải kịp thời gỡ bỏ sản phẩm vi phạm hoặc đã bị cơ quan chức năng cảnh báo.
Bộ Công an cũng kiến nghị tăng chế tài xử lý vi phạm, bổ sung cơ chế khen thưởng người dân tố giác sai phạm và yêu cầu toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm phải có hệ thống dữ liệu số phục vụ truy xuất nguồn gốc.
Tiếp thu ý kiến, Bộ Y tế cho biết sẽ nghiên cứu đưa các quy định liên quan vào dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội thông qua vào cuối năm nay.
Hàng hóa rủi ro cao bắt buộc phải truy xuất nguồn gốc từ 01/07
Theo Thông tư 31 của Bộ Công Thương, từ ngày 01/07, các sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của bộ sẽ bắt buộc thực hiện truy xuất nguồn gốc.
Việc truy xuất được thực hiện thông qua hệ thống VeriGoods hoặc hệ thống nội bộ của doanh nghiệp có kết nối với nền tảng này. Người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin như tên sản phẩm, đơn vị sản xuất, thương hiệu, số lô, số sê-ri và hạn sử dụng.
Bộ Công Thương cho biết quy định nhằm tăng cường kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hỗ trợ phát hiện thông tin không chính xác trên thị trường.
Hiện Bộ Công Thương đang xây dựng danh mục hàng hóa rủi ro cao, trong đó nhóm sữa, thực phẩm chế biến, đồ uống không cồn, bia và đồ uống có cồn được đề xuất đưa vào diện bắt buộc truy xuất nguồn gốc.
Từ 01/08, không đeo rọ mõm cho chó ở nơi công cộng bị phạt tới 2 triệu đồng
Theo Nghị định 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ, người đưa chó ra nơi công cộng mà không đeo rọ mõm, không xích giữ hoặc không có người dắt có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng.
Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi không tiêm vaccine phòng bệnh dại cho động vật thuộc diện bắt buộc phải tiêm phòng.
Ngoài ra, hành vi vứt xác động vật mắc bệnh ra môi trường hoặc buôn bán động vật giống mắc bệnh truyền nhiễm bị phạt từ 5-6 triệu đồng. Trường hợp không báo kết quả xét nghiệm động vật mang mầm bệnh nguy hiểm cho cơ quan thú y có thể bị phạt từ 3-4 triệu đồng.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/08/2026, với mức phạt tối đa 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.
TP.HCM giảm hơn 2.000 khu phố và ấp, chấm dứt mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư
UBND TP.HCM vừa ban hành phương án sắp xếp lại các khu phố, ấp, thôn và khu dân cư, qua đó giảm 2.003 đơn vị, tương đương 33,68% đầu mối ở cơ sở.
Theo phương án, từ 5.947 đơn vị hiện có, TP.HCM sẽ còn 3.944 đơn vị sau sắp xếp. Trong đó, phần lớn khu phố, ấp mới đều đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô dân cư, nhiều đơn vị có từ 500 hộ dân trở lên.
Thành phố cũng chính thức chấm dứt hoạt động của 10.795 tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư và giải quyết chế độ cho 21.590 tổ trưởng, tổ phó theo quy định.
Sau sắp xếp, mỗi khu phố, ấp, thôn hoặc khu dân cư sẽ bố trí tối đa 3 người hoạt động không chuyên trách, nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.

