Điểm tin sáng 14/1: Người lao động có thể nghỉ lễ tới 26 ngày | Phà Cát Lái tạm cấm ô tô trên 8 tấn

5 tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ chính thức thu phí "thông minh" từ tháng 2; Sở Xây dựng TPHCM có công văn hỏa tốc về chỉnh trang 9 khu "đất vàng" đón Tết...

Người lao động có thể nghỉ lễ, Tết tới 26 ngày trong năm 2026

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 80 chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là ngày nghỉ lễ chính thức hưởng nguyên lương nhằm nâng cao mức thụ hưởng văn hóa và động viên đội ngũ sáng tạo. Theo phương án đã thông qua, năm 2026 người lao động được nghỉ 25 ngày cho các dịp lễ, Tết truyền thống. Với việc bổ sung ngày 24/11, tổng số ngày nghỉ lễ sẽ tăng lên 26 ngày.

Đáng chú ý, ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba. Nhiều ý kiến kỳ vọng cơ quan chức năng sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) để tạo kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục từ cuối tuần. Nếu phương án này được duyệt, 2026 sẽ trở thành năm có số ngày nghỉ lễ dài nhất lịch sử đối với công chức, viên chức và người lao động.

Bộ Nội vụ lưu ý lịch nghỉ này áp dụng cho đối tượng làm việc 5 ngày/tuần; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp ngoài nhà nước áp dụng lịch nghỉ tương tự hoặc có thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Việc tăng ngày nghỉ được kỳ vọng sẽ lan tỏa lối sống văn minh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong năm mới.

ảnh minh họa MT (1)
Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24.11 là Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: Thanh Niên
 

5 tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ chính thức thu phí "thông minh" từ tháng 2

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu chạy thử nghiệm và đánh giá hiệu năng hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) tại 5 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020. Các tuyến bao gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Hệ thống dự kiến chính thức thu phí vào tháng 02/2026 sau khi hoàn tất tối thiểu 37 ngày vận hành thử nghiệm để đảm bảo độ chính xác đạt 99,8%.

Mô hình thu phí mới sẽ không có barrier ở đầu vào và có barrier ở đầu ra, không bố trí làn thủ công. Hệ thống giao thông thông minh (ITS) tích hợp camera nhận diện biển số, phát hiện vi phạm tốc độ, lấn làn và tự động cảnh báo sự cố. Ngoài ra, hệ thống cân tải trọng tự động cũng được lắp đặt đồng bộ để phục vụ việc "phạt nguội" xe quá tải.

Theo kế hoạch, các nhà thầu tổ chức kiểm tra hệ thống theo kịch bản chạy thử từ ngày 06/01 đến 12/01, sau đó đánh giá KPI từ ngày 13/01. Sau khi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, Cục Đường bộ sẽ tiếp nhận bàn giao để triển khai thu phí nhằm đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và bảo vệ hạ tầng đường bộ.

Sở Xây dựng TPHCM có công văn hỏa tốc về chỉnh trang 9 khu "đất vàng" đón Tết

Sở Xây dựng vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương cải tạo, chỉnh trang 9 khu đất trống tại trung tâm thành phố. Mục tiêu là phát triển mảng xanh, xây dựng công viên tạm và không gian công cộng phục vụ người dân. Các đơn vị được yêu cầu bàn giao mặt bằng và triển khai trước ngày 15/01 nhằm kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Nhóm đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý gồm: số 8-12 Lê Duẩn; số 2-4-6 Hai Bà Trưng và khu vực số 33 Nguyễn Du, 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh. Tại đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp cùng nhà tài trợ khảo sát, thiết kế phương án chỉnh trang. Đối với các khu đất dự án như 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi, 87 Cống Quỳnh, 74 Hồ Hảo Hớn – 289 Trần Hưng Đạo và khu tứ giác Lê Thánh Tôn, chủ đầu tư sẽ phối hợp thực hiện theo mô hình tương tự.

Riêng khu đất số 8 Võ Văn Tần và 152 Trần Phú cũng được giao cho doanh nghiệp và đơn vị tài trợ đề xuất phương án công viên tạm. UBND các phường có trách nhiệm kiểm tra pháp lý, xác định hiện trạng và hỗ trợ các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, phù hợp quy định hiện hành.

Ngày 15/01, công bố hình thành đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM tại Bình Dương

UBND TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Becamex và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức lễ công bố phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM vào ngày 15/01. Dự án được triển khai tại khu vực Bình Dương, kế thừa đề án thành phố thông minh trước đây. Điểm nhấn của đề án là chuyển đổi công năng tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) thành tòa nhà khoa học công nghệ nằm trong khu phức hợp rộng 20ha.

Đô thị này sở hữu hệ thống hạ tầng đa dạng như khuôn viên đổi mới sáng tạo Sài Gòn (100ha), khu công nghệ số tập trung và vành đai các khu công nghiệp công nghệ cao như VSIP III, Cây Trường. Đề án cũng định hướng phát triển các hạ tầng kết nối chiến lược gồm hai tuyến metro và đường sắt chuyên dụng Bàu Bàng - Cái Mép.

Đáng chú ý, cơ chế chính sách đặc thù của TP.HCM sẽ được mở rộng áp dụng cho khu vực này, vận hành theo mô hình quản lý "một cửa". Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, kết hợp với nguồn lực doanh nghiệp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và sử dụng hiệu quả tài sản công theo chuẩn mực quốc tế.

Phà Cát Lái tạm cấm ô tô trên 8 tấn

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo sẽ cấm ô tô từ 8 tấn trở lên lưu thông qua phà Cát Lái để phục vụ tổ chức Lễ động thổ dự án Xây dựng cầu Cát Lái. Thời gian cấm từ 0 - 5 giờ ngày 14.1 và từ 9 giờ ngày 14.1 đến 17 giờ ngày 15.1.

Lộ trình thay thế: TP.HCM → đường Mai Chí Thọ → đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → đường 319 → Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

edit-pha-cat-lai-17680655217491317123096-17682982540141759092300
Cầu Cát Lái sẽ thay thế phà Cát Lái hiện tại - Ảnh: Thanh Niên

 

 

Bình luận