Điểm tin sáng 14/4: Lộ trình kiểm định khí thải xe máy từ tháng 7/2027|Cứu hành khách từ Mỹ về TPHCM

Đồng Nai chốt thời gian tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51; Thêm 3 trường ở TPHCM dừng bán trú sau vụ 200 học sinh ngộ độc; Sạt lở đường ven sông ở Tây Ninh, giao thông bị chia cắt…

Lập hồ sơ chặt chẽ để kiểm định khí thải xe máy từ 1/7/2027

Theo quy định hiện hành, với xe máy có thời gian tính từ năm sản xuất đến 5 năm, chủ xe không phải nộp hồ sơ kiểm định khí thải và không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm để đo khí thải. 

Với xe máy đã sản xuất trên 5 năm, chủ xe phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm, xuất trình giấy tờ đăng ký xe để kiểm định khí thải.

Tuy nhiên theo dự thảo thông tư, xe máy dưới hay trên 5 năm tuổi đều được quy định chặt chẽ hơn về hồ sơ kiểm định lần đầu, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và việc thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, chủ xe phải xuất trình giấy đăng ký xe, giấy tờ về chủ xe (là một trong các giấy tờ: bản chính căn cước công dân hoặc căn cước điện tử tích hợp trên tài khoản định danh mức độ 2 trở lên).

318

Từ 1/7/2027 sẽ thực hiện kiểm tra khí thải xe máy định kỳ tại Hà Nội và TPHCM - Ảnh: TTO

Đồng Nai chốt thời gian tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51

Ngày 13/4, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi nhà đầu tư và các đơn vị liên quan về việc tháo dỡ hai trạm thu phí T1 và T2 trên quốc lộ 51..

Cụ thể, sau khi xem xét đề xuất của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất chủ trương thực hiện tháo dỡ các trạm thu phí T1, T2 trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời ấn định thời gian thực hiện trong tháng 4/2026.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Công an tỉnh Đồng Nai, UBND phường Tam Phước và UBND xã Long Phước chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình thi công tháo dỡ.

Cấp cứu kịp thời hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ Mỹ về TPHCM

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, vào khoảng 3h sáng 13/4 (giờ Việt Nam), trong quá trình phục vụ, tổ tiếp viên phát hiện hành khách H.Y.L. (quốc tịch Việt Nam), ngồi ghế 38F, có dấu hiệu bất thường và rơi vào tình trạng không phản hồi.

Ngay lập tức, tiếp viên trưởng phát thông báo tìm kiếm hỗ trợ y tế trên chuyến bay, đồng thời cùng tổ tiếp viên tiến hành các bước sơ cứu ban đầu.

Hai hành khách là bác sĩ gồm bà Jian Ying Liang (ghế 4A) và ông Keith Anh Kiet Ly (ghế 19D) đã tình nguyện hỗ trợ. Các bác sĩ phối hợp cùng phi hành đoàn kiểm tra tình trạng sức khỏe, theo dõi chỉ số và xử lý tình huống.

Sau quá trình cấp cứu, hành khách dần hồi tỉnh, có thể phản ứng trở lại và ngồi dậy với sự hỗ trợ của tổ bay.

319

Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ Mỹ về TPHCM, được cấp cứu kịp thời - Ảnh TTO

Thêm 3 trường ở TPHCM dừng bán trú sau vụ 200 học sinh ngộ độc

Sau vụ ngộ độc tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, ba trường THCS ở TPHCM tạm dừng bán trú từ ngày 13 và 14/4, phụ huynh tự lo bữa trưa cho học sinh.

Theo đó, học sinh vẫn đi học bình thường theo thời khóa biểu. Nhà trường ngừng phục vụ bữa ăn bán trú, phụ huynh chủ động đưa đón con về ăn trưa hoặc chuẩn bị bữa ăn mang theo.

Đối với hoạt động nghỉ trưa, nhà trường vẫn tổ chức cho học sinh bán trú ngủ tại trường trong thời gian tạm dừng cung cấp suất ăn. Phụ huynh đăng ký cho học sinh ngủ trưa thông qua đường link do giáo viên chủ nhiệm cung cấp.

Được biết, cả ba trường THCS trên và Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới đều sử dụng suất ăn chế biến sẵn của một công ty.

Sạt lở đường ven sông ở Tây Ninh, giao thông bị chia cắt

Ngày 13/4, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hưng (Tây Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường ven sông Lò Gạch, khiến giao thông qua khu vực này bị gián đoạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Khoảng 16 giờ ngày 12.4, đoạn đường thuộc ấp Xóm Mới (xã Vĩnh Hưng) bất ngờ bị sạt lở. Vị trí sạt lở dài khoảng 60 m, rộng 5 m, điểm sâu nhất lên đến 2 m. Toàn bộ nền đường bị sụt lún, trượt hẳn về phía sông, kéo theo hệ thống cấp nước sinh hoạt dọc tuyến bị hư hỏng.

Ghi nhận tại hiện trường, phần mặt đường bị lún, tạo thành hố sâu kéo dài, chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông ven sông vốn là lối đi lại của nhiều hộ dân trong khu vực.

May mắn, thời điểm xảy ra sự cố không có người và phương tiện lưu thông nên không ghi nhận thiệt hại. Tuy nhiên, tuyến đường dân sinh bị gián đoạn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế.

Bình luận